Cà Mau:

Nổ lớn trên sông, ba người mất tích

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Các cơ quan chức năng huyện Năm Căn và Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau đang nhanh chóng xác minh nguyên nhân vụ nổ và tìm kiếm các nạn nhân là thợ lặn mò phế liệu vừa bị mất tích trên sông Cửa Lớn.

Phần đầu còn lại của phương tiện dài 8m được tìm thấy sau vụ nổ (ảnh CTV)
Phần đầu còn lại của phương tiện dài 8m được tìm thấy sau vụ nổ (ảnh CTV)

Nguồn tin của báo Kinh tế và Đô thị cho biết, các lực lượng chức năng của địa phương đang cùng công an huyện đang bảo vệ hiện trường vụ nổ trên sông Cửa Lớn khiến 3 thợ lặn mất tích vào cùng ngày. Bước đầu đã tìm thấy phần đuôi của chiếc võ lãi (một loại phương tiện thủy nội địa bằng composite) trong vụ nổ.

Thông tin ban đầu, vào sáng 17/1/2024, người dân thấy 3 nạn nhân gồm Nguyễn Ngọc Tư (SN 1982), Nguyễn Chí Hiếu (SN 2008) và Tạ Văn Nhí (SN 1991) cùng ngụ khóm Sa Phô, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đi trên vỏ lãi đến khu vực sông Cửa Lớn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây huyện Ngọc Hiển để mò phế liệu.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn sau đó chạy lại tìm kiếm thì cả ba người đều mất tích. Hiện trường chỉ còn lại một phần đầu của chiếc vỏ lãi dài hơn 8m. Theo cơ quan chức năng, khu vực vụ nổ xảy ra ở Cửa Lớn ngay giáp với địa phận huyện Ngọc Hiển và Năm Căn.

Nguồn tin cho biết, do nổ trên sông nên lực lượng làm nhiệm vụ phải rà soát, kiểm tra cẩn thận. Khu vực xảy ra vụ nổ khoảng cách 700-800m không có người sinh sống. Khi có tiếng nổ xảy ra, người dân mới trình báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sông Cửa Lớn nước thường chảy xiết, sẽ khó khăn cho công tác tìm kiếm. "Nguyên nhân vụ nổ chưa xác định được do bình dưỡng khí ô xy hay nguyên nhân khác" – nguồn tin cho biết thêm.

Ngay chiều 17/1/2024, huyện Năm Căn và thị trấn Năm Căn thành lập đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân mất tích trong vụ nổ trên sông Cửa Lớn. Các nạn nhân đều là hộ vừa thoát nghèo, hộ nghèo và cận nghèo. Địa phương đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 4.000.000 đồng.

Đến tối 17/1/2024, lực lượng làm chức năng đã tìm được phần đuôi còn lại của chiếc vỏ lãi  chở ba người thợ lặn.