Ông Đinh La Thăng giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Nguyên Hưng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Đinh La Thăng được phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Sáng 10/5, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính công bố các quyết định về nhân sự, cụ thể phân công ủy viên TƯ Đảng Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.
Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hiện, Trưởng ban là ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, ông Cao Đức Phát là Phó ban thường trực.
Trước đó, với những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian làm Chủ tịch PVN, ngày 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%).

Như vậy ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh từ 2/2016-5/2017.