Ông Đỗ Quang Hiển nhận giải “Doanh nhân châu Á 2017”

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, tại TP Hồ Chí Minh, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã vinh dự là doanh nhân duy nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nhận giải thưởng uy tín hàng đầu trong khu vực châu Á.

Đây là lần đầu, tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á Enterprise Asia tổ chức tại Việt Nam trao tặng giải thưởng “Doanh nhân châu Á 2017” (Asia Pacific Entrepreneurship Awards - APEA).
Chủ tịch Đỗ Quang Hiển luôn đề cao vai trò của đội ngũ nhân sự, coi việc phát triển đội ngũ CBNV là yếu tố quan trọng trong thành công của SHB.
Được khởi xướng vào năm 2007, Giải thưởng Doanh nhân châu Á là giải thưởng có uy tín nhất trong khu vực dành cho những doanh nhân xuất sắc, liên tục đổi mới và có năng lực lãnh đạo bền vững. APEA hiện đang được tổ chức hàng năm tại 13 quốc gia, Việt Nam là quốc gia thứ 14.
Enterprise Asia là một tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á với sứ mệnh tạo ra một châu Á thịnh vượng về kinh doanh, là một phương thức góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững và tiến bộ trong một thế giới bình đẳng về kinh tế. Với hơn 2.000 thành viên là doanh nghiệp hàng đầu châu Á, Enterprise Asia hoạt động trên hai trụ cột chính là đầu tư vào con người và tinh thần kinh doanh có trách nhiệm. Enterprise Asia làm việc với các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác để thúc đẩy khả năng cạnh tranh và phát triển kinh doanh, nâng cao vị thế kinh tế của người dân châu Á (www.enterpriseasia.org).
  Ông Đỗ Quang Hiển đã đưa ra định hướng, chiến lược phát triển ngân hàng mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, từ đó đưa SHB trở thành 1 trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam
Mục tiêu của giải thưởng APEA là công nhận những thành tựu xuất sắc, liên tục đổi mới và có năng lực lãnh đạo bền vững của các doanh nhân, cũng như kết nối các doanh nhân hàng đầu tại Châu Á - Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy sự đổi mới, tạo ra các cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giữa doanh nghiệp, doanh nhân trong khu vực. APEA đưa ra các tiêu chí lựa chọn ứng viên nghiêm ngặt, khắt khe, thông số đánh giá cạnh tranh cao bao gồm: xác minh tài chính bởi một công ty kiểm toán trung gian; phỏng vấn đánh giá tại trụ sở của người được đề cử; đánh giá và bầu chọn bởi Hội đồng của Enterprise Asia. Giải thưởng này đã từng được trao tặng cho các doanh nhân hàng đầu Châu Á như: tỷ phú Quek Leng Beng (Singapore); ông Kobchai Chirativat- chủ tịch tập đoàn Central Group (Thái Lan); ông Simon Chiang- Chủ tịch Tập đoàn MITAC Information Technology Simon Chiang (Đài Loan); tỷ phú Hui Wing Mau (Trung Quốc); ông Lui Che-woo (Hong Kong) – tỷ phú sòng bài châu Á; ông Rahul Bajaj - chủ tịch Tập đoàn Bajaj (Ấn Độ) và nhiều doanh nhân tầm cỡ khác, ….
Danh hiệu ''Doanh nhân châu Á'' 2017 là sự khẳng định chính xác, khách quan uy tín về thành công của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và sự phát triển của SHB.
APEA đánh giá cao doanh nhân Đỗ Quang Hiển ở khả năng quản trị doanh nghiệp xuất sắc. Cụ thể, SHB từ một ngân hàng chỉ có 400 triệu đồng vốn điều lệ, 8 nhân viên nghiệp vụ từ khi thành lập năm 1993, dưới sự quản trị của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển, Ngân hàng SHB đã phát triển vượt bậc với định hướng chiến lược hiệu quả, an toàn, cạnh tranh, khác biệt. Đến nay, SHB đã trở thành 1 trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, là đối tác tin cậy của gần 4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tính đến thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản của SHB đạt hơn 265.300 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt hơn 11.196 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế toàn ngân hàng đạt hơn 1.330 tỷ đồng. Ngoài 2 ngân hàng con 100% vốn tại Lào và Campuchia, SHB đang chuẩn bị kế hoạch để khai trương 1 văn phòng đại diện tại Myanmar, ghi dấu sự hiện diện của SHB không chỉ tại bán đảo Đông Dương mà còn vươn ra khu vực Đông Nam Á.
Danh hiệu “Doanh nhân châu Á” 2017 là sự khẳng định chính xác, khách quan uy tín về thành công của doanh nhân Đỗ Quang Hiển nói riêng và sự phát triển của SHB nói chung đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy tinh thần kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh trên toàn cầu trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.