Ông Kim Jong-un chỉ đạo đẩy mạnh năng lực sản xuất tên lửa

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm các nhà máy sản xuất tên lửa và yêu cầu tăng tốc sản xuất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đơn vị tiền tuyến.

KCNA hôm 14/8 công bố hình ảnh ông Kim Jong-un trong chuyến thăm tới các nhà máy sản xuất tên lửa chiến lược vào tuần trước. Ảnh: Yonhap
KCNA hôm 14/8 công bố hình ảnh ông Kim Jong-un trong chuyến thăm tới các nhà máy sản xuất tên lửa chiến lược vào tuần trước. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo tăng mạnh năng lực sản xuất tên lửa trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung.

Ông Kim Jong-un đưa ra chỉ đạo trong chuyến thăm 2 ngày tới các nhà máy sản xuất tên lửa chiến lược, bệ phóng tên lửa và các vũ khí quân sự khác từ ngày 12-13/8.

Theo Yonhap, chuyến thăm diễn ra chưa đầy một tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tiến hành "chỉ đạo thực địa" các nhà máy sản xuất vũ khí lớn, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi từ ngày 13-23/8. Bình Nhưỡng đã lên án cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Chuyến thăm cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Kim chủ trì cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra.

Bản tin của KCNA cho biết: "Nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt ra mục tiêu quan trọng là đẩy mạnh năng lực sản xuất tên lửa hiện có... để sản xuất hàng loạt tên lửa theo yêu cầu của các đơn vị tiền phương và đơn vị tên lửa được mở rộng và theo kế hoạch tác chiến".

Ngoài ra, ông Kim Jong-un kỳ vọng quân đội Nhân dân Triều Tiên sẽ trở thành "lực lượng quân sự áp đảo để đối phó với bất kỳ cuộc chiến tranh nào vào bất kỳ lúc nào, ngăn chặn kẻ thù sử dụng lực lượng vũ trang, và chắc chắn sẽ tiêu diệt nếu chúng phát động tấn công".

Trong chuyến thăm tới một nhà máy sản xuất các thiết bị vận chuyển, lắp và phóng tên lửa chiến thuật, ông Kim Jong-un kêu gọi sản xuất "các thiết bị hiện đại và hiệu quả hơn, có lợi đáng kể cho việc chuẩn bị chiến tranh hoàn hảo của quân đội".

Bình Nhưỡng và Washington leo thang ​​căng thẳng trong những tháng gần đây liên quan đến nhiều vụ thử tên lửa của Triều Tiên và các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của lực lượng Mỹ và Hàn Quốc. Các quan chức Triều Tiên tuyên bố việc tiến hành chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với các mối đe dọa leo thang từ Mỹ.