Ông Putin: Kinh tế Nga không sụp đổ như dự báo của phương Tây

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định những chỉ số tương đối tốt của kinh tế nước này trong năm 2023 cho thấy Nga có một nền kinh tế ổn định, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Putin phát biểu trong chuyến thăm Bệnh viện Quân y Vishnevsky ở Moscow hôm 1/1. Ảnh: RT
Tổng thống Putin phát biểu trong chuyến thăm Bệnh viện Quân y Vishnevsky ở Moscow hôm 1/1. Ảnh: RT

Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin ngày 1/1 cho biết, nền kinh tế Nga năm 2023 đã phục hồi mạnh mẽ, tỷ lệ lạm phát có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Phát biểu trong chuyến thăm Bệnh viện Quân y Vishnevsky ở Moscow hôm thứ Hai, ông Putin nhấn mạnh, kinh tế Nga trong năm 2023 hoạt động ổn định, với tốc độ tăng trưởng 3,5% sau khi ghi nhận GDP giảm 2,1% vào năm 2022.

Tổng thống Putin nói rằng đã có những thay đổi trong cơ cấu nền kinh tế Nga, khi doanh thu của các ngành công nghiệp chế biến vượt doanh thu từ ngành dầu khí.

“2023 là năm đầu tiên ngành công nghiệp chế biến của Nga chứng kiến tốc độ tăng trưởng bùng nổ khi có doanh thu cao hơn lĩnh vực dầu khí. Điều này cho thấy ngành công nghiệp chế biến đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế” - người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh.

Ông Putin nói thêm rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến sự tại Ukraine, bao gồm cả việc loại Moscow khỏi hệ thống thanh toán quốc tế và sự rút lui hàng loạt của doanh nghiệp phương Tây, đã không tác động nhiều đến sự ổn định của nền kinh tế Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh các nước phương Tây dự đoán rằng khi các công ty phương Tây rời khỏi thị trường Nga, kinh tế Nga sẽ sụp đổ, các doanh nghiệp sẽ ngừng hoạt động, hay tỉ lệ thất nghiệp tăng cao. Tuy nhiên. trên thực tế kinh tế Nga vẫn đứng vững, tỉ lệ thất nghiệp rất thấp, chỉ là 2,9%, trong khi tiền lương và thu nhập của người dân cũng được tăng lên.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, làn sóng tháo chạy khỏi thị trường của các doanh nghiệp phương Tây lại tạo cơ hội kinh doanh cho các công ty Nga.

“Việc các doanh nghiệp phương Tây rút khỏi Nga cũng gây ra một số khó khăn cho nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, vấn đề này đang được khắc phục khi các công ty trong nước ngay lập tức tiếp quản hoạt động kinh doanh của họ” - ông Putin cho hay, đồng thời khẳng định rằng Nga có đủ số lượng chuyên gia và nhà quản lý có trình độ để “đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ”.

Trong một diễn biến liên quan, cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl mới đây cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đúng khi tuyên bố rằng nền kinh tế Nga sẽ vượt Đức trong danh sách các nền kinh tế hàng đầu theo sức mua tương đương (PPP) bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bà Kneissl đã chuyển đến St. Petersburg vào năm ngoái và đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo vận hành trung tâm GORKI - Cơ quan quan sát địa chính trị về các vấn đề then chốt của Nga - trực thuộc trường đại học St. Petersburg.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Flavio von Witzleben ngày 31/12, bà Kneissl nhấn mạnh, Nga đã đạt được những kết quả mạnh mẽ cả trên chiến trường tại Ukraine và trên mặt trận kinh tế.

Trước đó, hồi tháng 8/2023, Tổng thống Putin cho biết, Nga đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xét theo PPP.

Theo ước tính dựa trên dữ liệu quốc gia chính thức do Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố, tổng sản phẩm quốc nội của Nga là 5,51 ngàn tỷ USD tính theo PPP vào cuối năm 2022. Báo cáo lưu ý, con số này lớn hơn 38% so với ước tính chính thức là gần 4 ngàn tỷ USD.

Các số liệu cũng cho thấy nền kinh tế Nga đi trước Đức khi tính theo sức mua tương đương, với GDP của nước này là 5 ngàn tỷ USD.