Phấn khởi khi chế độ phụ cấp, lương, thưởng của nhân viên y tế đều tăng

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhân dịp năm mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phấn khởi khi thấy chế độ phụ cấp, bồi dưỡng, lương, thưởng của nhân viên y tế trong năm nay đều tăng.

Chiều 6/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng đoàn công tác của Bộ Y tế, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội đến thăm, tặng quà và chúc Tết các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện hạng I thuộc Sở Y tế Hà Nội, cũng là một trong 4 bệnh viện tuyến cuối về phụ sản phụ khoa của cả nước. Những năm gần đây, bệnh viện được đầu tư, nâng tầm về chất lượng khám, chữa bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng quà Tết cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng quà Tết cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Theo báo cáo của bệnh viện, trong năm 2023, bệnh viện tiếp nhận 330.000 lượt người bệnh khám ngoại trú, điều trị nội trú cho 55.000 lượt, đỡ đẻ cho 30.000 ca, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 93%.

Đặc biệt, trong năm 2023, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật đỉnh cao trong chuyên ngành sản phụ khoa với 941 ca can thiệp bào thai, cứu sống hàng nghìn trẻ. Hoạt động chuyên môn cận lâm sàng trong những năm gần đây được phát triển sâu rộng, đáp ứng được yêu cầu cần thiết của bệnh viện tuyến cuối.

Về chuyên môn, bệnh viện chú trọng phát triển 7 mũi nhọn chuyên sâu, bao gồm: Can thiệp bào thai; hỗ trợ sinh sản và nam học; dự phòng, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư vú, ung thư phụ khoa; gây mê hồi sức, giảm đau trong phẫu thuật, thủ thuật; phẫu thuật nội soi; điều trị chăm sóc sơ sinh non tháng; sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng quà Tết cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tặng quà Tết cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng thường xuyên chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên, người lao động.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhân dịp năm mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận và biểu dương kết quả mà Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đạt được thời gian qua. Đồng thời, phấn khởi khi thấy chế độ phụ cấp, bồi dưỡng, lương, thưởng của nhân viên y tế trong năm nay đều tăng.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, nghiên cứu, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mũi nhọn của chuyên ngành sản phụ khoa để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đặc biệt, giám đốc mới của bệnh viện sẽ gắn kết toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, đưa bệnh viện phát triển lên một tầm cao mới.

Tặng quà, động viên các sản phụ hiện đang điều trị ở một số khoa phòng, Thứ trưởng Bộ Y tế gửi lời chúc mừng các bà mẹ đã sinh “mẹ tròn, con vuông”, chúc mừng các gia đình có thêm thành viên trước thềm năm mới.
Tặng quà, động viên các sản phụ hiện đang điều trị ở một số khoa phòng, Thứ trưởng Bộ Y tế gửi lời chúc mừng các bà mẹ đã sinh “mẹ tròn, con vuông”, chúc mừng các gia đình có thêm thành viên trước thềm năm mới.

“Bệnh viện đã làm tốt rồi thì cần làm tốt hơn nữa, triển khai nhiều kỹ thuật mũi nhọn của chuyên ngành Sản phụ khoa để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.

Tặng quà, động viên các sản phụ hiện đang điều trị ở một số khoa phòng, Thứ trưởng Bộ Y tế gửi lời chúc mừng các bà mẹ đã sinh “mẹ tròn, con vuông”, chúc mừng các gia đình có thêm thành viên trước thềm năm mới.