Phát hiện quả bom 225kg tại cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quá trình thi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, các đơn vị rà phá bom mìn đã phát hiện quả bom nặng tới 225kg.

Thông tin trên vừa được ông Trần Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết vào chiều 14/5.
Nơi phát hiện ra quả bom là khu vực ruộng lúa của người dân ở thôn Hải Đông. Ảnh: Nguyễn Quý
Theo ông Trí, vào khoảng 9h ngày 14/5, trong lúc đang thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, các lực lượng chuyên môn của Công ty xử lý bom mìn, vật liệu nổ 319 đã phát hiện một quả bom nặng tại Km123+730 thuộc địa phận thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Kết quả kiểm tra cho thấy, đây là quả bom 500 Bảng Anh, ký hiệu MK 82, đường kính 0,274m, chiều dài 1,54m, có trọng lượng 225kg, bên trong thân bom có 93kg thuốc nổ. Ngay sau đó, Công ty xử lý bom mìn, vật liệu nổ 319 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hà tiến hành xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn để tiếp tục xử lý.
Để đảm bảo an toàn cho công tác thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, hiện nay các lực lượng chuyên môn vẫn đang tiếp tục rà soát tại các khu vực lân cận với nơi vừa phát hiện ra quả bom trên. Công việc này do Công ty xử lý bom, mìn, vật liệu nổ 319 phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Hải Hà thực hiện khẩn trương nhằm sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.