Phẫu thuật đục thể thủy tinh cho người có công

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày (24, 25/7), Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt T.Ư, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã khám và phẫu thuật đục thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco miễn phí cho khoảng 200 bệnh nhân thuộc các diện chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng.

 
Đây là một trong những chuyến công tác đặc biệt để tri ân tới những gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách trong tháng kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, đồng thời mang những ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của ngành Nhãn khoa tới vùng sâu, vùng xa. Đồng thời cũng là trách nhiệm của ngành Nhãn khoa trong công cuộc giải phóng mù lòa đem lại ánh sáng cho người dân.
Được đưa vào hoạt động từ năm 2007, đến nay, xe mổ mắt lưu động của Bệnh viện Mắt Trung ương đã mang lại ánh sáng cho hàng nghìn người dân nghèo ở mọi miền tổ quốc từ miền Bắc đến miền Trung, Tây Nguyên và cả người dân nước bạn Lào. Các kỹ thuật khám và phẫu thuật trên xe ô tô lưu động chủ yếu nhất vẫn là mổ đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco, ngoài ra các phẫu thuật viên còn thực hiện một số phẫu thuật khác: mộng thịt, quặm, glôcôm...
Sau hơn 10 năm thực hiện công tác khám và phẫu thuật tại cộng đồng đã có khoảng hơn 10.000 ca đục thể thủy tinh được phẫu thuật miễn phí, mang lại ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều gia đình và cộng đồng. Các hoạt động phẫu thuật lưu động này đã giúp đưa các dịch vụ nhãn khoa hiện đại tới gần người dân, khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đào tạo tại chỗ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho tuyến dưới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng bệnh, bảo vệ và chăm sóc mắt....