Phụ nữ Hà Nội - Vientiane tăng cường hợp tác

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Hà Nội sẽ hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ thủ đô Vientiane về kinh nghiệm và trao đổi nghiệp vụ để xuất bản và phát hành tờ báo riêng của phụ nữ Vientiane. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về khuôn khổ hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 23-28/12, chiều 26/11 tại Vientiane, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã được Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane, Soukanh Mahalath tiếp thân mật.

Tại buổi tiếp, ông Soukanh Mahalath chúc mừng chuyến thăm của đoàn trong bối cảnh nhân dân thủ đô Vientiane nói chung và phụ nữ Vientiane nói riêng đang thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012 - Năm quan hệ Việt Nam-Lào.

Ông đánh giá cao sự hợp tác hai hội phụ nữ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai thủ đô cũng như phong trào xây dựng nếp sống mới và mong rằng trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, hợp tác nhiều mặt.

Trưởng đoàn Việt Nam - bà Nguyễn Minh Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cảm ơn Bí thư Thành ủy Soukanh Mahalath đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo kết quả của chuyến thăm, phương hướng hợp tác giữa hai hội liên hiệp phụ nữ thủ đô.

Bà nhấn mạnh hai bên tiếp tục trao đổi các đoàn đại biểu; trao đổi hoạt động về mặt chuyên môn, nghiệp vụ công tác hội; đặc biệt quan tâm các lĩnh vực bình đẳng giới và chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ-trẻ em; tạo điều kiện thuận lợi cho nữ doanh nhân của hai thủ đô được trao đổi kinh nghiệm phù hợp với quy định luật pháp của hai nước; giúp đỡ hội liên hiệp phụ nữ cấp quận, huyện mỗi năm được học hỏi trao đổi chuyên môn và nhiều vấn đề khác cùng quan tâm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Hà Nội sẽ hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ thủ đô Vientiane về kinh nghiệm và trao đổi nghiệp vụ để xuất bản và phát hành tờ báo riêng của phụ nữ Vientiane. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về khuôn khổ hợp tác trong thời gian tới.