Phụ nữ Hoàng Mai phát động phong trào “Mẹ đỡ đầu”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Là quận có dân số trên 700 ngàn người, trong 2 năm có thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, có nhiều trẻ em lâm vào hoàn cảnh khó khăn cần được cộng đồng hỗ trợ.

Năm 2022, chương trình “Mẹ đỡ đầu”  của quận Hoàng Mai đã giúp đỡ 107 cháu mồ côi, 26 phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức với tổng kinh phí trên 293 triệu đồng. Ảnh TT
Năm 2022, chương trình “Mẹ đỡ đầu” của quận Hoàng Mai đã giúp đỡ 107 cháu mồ côi, 26 phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức với tổng kinh phí trên 293 triệu đồng. Ảnh TT

Nhiều năm qua, Hội LHPN Hoàng Mai là tổ chức đoàn thể đã có nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương. Về công tác nhân đạo từ thiện, các cấp Hội đã huy động nguồn lực với tổng trị giá là 2 tỷ 201 triệu đồng. Trong đó, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã giúp đỡ 107 cháu mồ côi, 26 phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức với tổng kinh phí trên 293 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; trao tặng 04 Mái ấm tình thương; thăm hỏi, tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 526 triệu đồng.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng chương trình; nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc/nuôi dưỡng trẻ em mồ côi (trước mắt tập trung trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid -19) có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng; Thực hiện các hoạt động hiệu quả, thiết thực, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; Các cấp Hội làm tốt vai trò kết nối giữa “Mẹ đỡ đầu” và trẻ em, giám sát thực hiện chính sách; tham gia điều phối nguồn lực hỗ trợ cho trẻ, đảm bảo công bằng, sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Có 2 cách thức thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Thứ nhất: Cá nhân/tổ nhóm phụ nữ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện… Thứ hai: Các tập thể/cá nhân nhận đỡ đầu (gián tiếp) thông qua gia đình, người nuôi dưỡng; hoặc hỗ trợ, tài trợ qua Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tại các cấp Hội. Trong đó: Khuyến khích vận động các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu để đảm bảo sự ổn định về môi trường sống, tâm sinh lý của trẻ. Mỗi tập thể, tổ/nhóm, cá nhân có thể nhận đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ. Khuyến khích cam kết nhận đỡ đầu các con đến khi trưởng thành hoặc trong một thời gian nhất định theo điều kiện/khả năng của tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hoặc nguyện vọng của gia đình.

Phụ nữ phường Mai Động tích cực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” . Ảnh TT
Phụ nữ phường Mai Động tích cực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” . Ảnh TT

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong các cấp Hội phụ nữ quận Hoàng Mai sẽ kết nối nhiều đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để các em có thêm điều kiện, tiếp tục thực hiện ước mơ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ gia đình, nâng bước em đến trường, nhất là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN Quận Hoàng Mai mong muốn triển khai phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2023 tới toàn thể cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn.