Phú Quốc: Chung tay làm sạch môi trường

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau 4 năm thực hiện, "Ngày vì môi trường Phú Quốc" đã và đang được chính quyền, người dân cùng doanh nghiệp trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang) hưởng ứng tham gia, góp phần làm giảm thiểu rác thải trên địa bàn.

Lan tỏa một tinh thần

Ngày thứ 7 tuần đầu tiên mỗi tháng được UBND TP Phú Quốc chọn làm “Ngày vì môi trường Phú Quốc" cùng nhiều chủ đề khác nhau, phù hợp với tình hình địa phương, chủ yếu làm vệ sinh môi trường, giải quyết các điểm nóng về rác thải.

Qua 4 năm thực hiện, Ngày vì môi trường Phú Quốc đã thu gom được 816 tấn rác thải. Ảnh Hữu Tuấn
Qua 4 năm thực hiện, Ngày vì môi trường Phú Quốc đã thu gom được 816 tấn rác thải. Ảnh Hữu Tuấn

Qua 4 năm thực hiện, Ngày Vì môi trường Phú Quốc đã tổ chức được 52 cuộc với khoảng 67.750 lượt người tham gia, thu gom được khoảng 816 tấn rác. Cụ thể như: năm 2019 có 7 cuộc 27.650 lượt tham gia thu gom 243 tấn rác, năm 2020 có 13 cuộc 18.500 lượt tham gia thu gom 244 tấn rác, năm 2021 có 13 cuộc 8.900 lượt tham gia thu gom 113 tấn rác, năm 2022 có 13 cuộc 7.900 lượt tham gia thu gom 150 tấn rác, 6 tháng đầu năm 2023 có 06 cuộc 4.800 lượt tham gia thu gom 66 tấn rác.

Bên cạnh đó, "Ngày Vì môi trường Phú Quốc" còn gắn với việc thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương và các hoạt động, phong trào của địa phương đảm bảo phong phú, đa dạng, phù hợp với từng chủ đề. Có thể kể như kết hợp với các hoạt động trang trí đón Tết; thực hiện chương trình “Giờ vàng - Đổi rác lấy quà”; thi vẽ tranh vì môi trường; thực hiện “Tuyến đường cây xanh”, “Tuyến đường hoa” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới gắn với tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân”; tổ chức diễu hành bảo vệ môi trường và không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong tổ chức Tết Trung thu; ra mắt trạm tập kết xanh, xóa điểm đen về rác thải;…

Đặc biệt, Nhóm tình nguyện viên Phú Quốc Sạch và Xanh phối hợp với WWF-Việt Nam, các đoàn thể và  doanh nghiệp đã triển khai 15 đợt làm sạch bãi biển công cộng ở Hòn Gầm Ghì, Hòn Móng Tay, bãi biển Dinh Cậu, Mũi Hàm Rồng, Bãi Dăm (tuyến chùa Hộ Quốc), bãi biển cảng Bãi Vòng, chợ cá An Thới và đỉnh núi Tiên Sơn với 558 lượt tình nguyện viên tham gia với tổng lượng rác thu gom khoảng 466 tấn.

Tuy nhiên, các điểm nóng rác thải vẫn còn tái diễn thường xuyên do ý thức người dân về công tác bảo vệ môi trường chưa được nâng cao, chưa quan tâm đến các lợi ích từ môi trường mang lại.

Nâng cao nhận thức người dân, khách du lịch

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ông Đoàn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: "Ngày Vì môi trường Phú Quốc" là hoạt động có ý nghĩa lớn do UBND TP phát động nhằm huy động sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia các hoạt động vì môi trường. Từ khi triển khai Kế hoạch, các hoạt động "Ngày Vì môi trường Phú Quốc" đã có được sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, UBND các xã, phường, đã thu hút sự chú ý và tham gia của một số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP.

Để môi trường Phú Quốc xanh - sạch - đẹp cần có sự chung tay của người dân và du khách. Ảnh Hữu Tuấn
Để môi trường Phú Quốc xanh - sạch - đẹp cần có sự chung tay của người dân và du khách. Ảnh Hữu Tuấn

“Để môi trường Phú Quốc trong sạch phải có sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, đoàn thể, chính quyền. Gắn trách nhiệm cho người đứng đầu từng đơn vị, doanh nghiệp thì mới nâng cao ý thức của mỗi người tham gia phong trào. Đồng thời kiểm tra, giám sát và tổ chức khen thưởng những người làm tốt công tác bảo vệ môi trường”, ông Trần Đăng Tâm – Tổng Giám đốc Tập đoàn Milton cho hay.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, làm từ những việc nhỏ nhất để bảo vệ màu xanh của đảo, cần có sự chế tài mạnh đối với người dân và du khách để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - Quản lý dự án, Hợp phần Thủy sản và Khu Bảo tồn Biển WWF-Việt Nam tại Phú Quốc khẳng định, cần phải có sự chế tài xử phạt mạnh những trường hợp xả rác thải trên các khu vực công cộng như: sân bay cũ, sông Dương Đông, Dinh Cậu.... để tránh tình trạng tái vi phạm. Bên cạnh đó, cần phải có sự chung tay của các doanh nghiệp du lịch để giảm thải rác thải nhựa trên biển, nhất là các khu vực đảo nhỏ đang thu hút khách.

Chia sẻ với phóng viên ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc cho biết: Tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách du lịch và người dân địa phương trên địa bàn TP Phú Quốc về giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên. Xây dựng các bãi biển, các cung đường, khu phố trên địa bàn thành phố trở thành những địa điểm xanh, sạch, đẹp nhằm thu hút du khách đến với Đảo Ngọc.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn, hoàn thiện môi trường kinh doanh du lịch – dịch vụ lành mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Đảm bảo công khai, minh bạch về giá cả hàng hóa dịch vụ tại tất cả các địa điểm bán hàng, cung cấp dịch vụ trên địa bàn TP. Không để xảy ra tình trạng lừa đảo, lôi kéo, chụp giật, ép khách. Tạo ấn tượng tốt cho du khách về con người, cảnh quan và hệ sinh thái tại Phú Quốc.