Quân đội dùng trực thăng đưa 2 ngư dân vào đất liền cứu chữa

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng 2 ngư dân gặp nạn trên biển. Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 đã quyết định điều trực thăng chở 2 bệnh nhân từ đảo vào đất liền để phẫu thuật.

 Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây dùng xuồng chở ngư dân Nguyễn Tấn qua đảo Trường Sa để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Ảnh: Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 cung cấp.
Ngày 6/3, trực thăng thuộc Binh đoàn 18 Quân chủng Phòng không - Không quân, đã chở 2 ngư dân gặp nạn trên biển, đang được cấp cứu tại đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vào Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục cứu chữa.
 ...và nhanh chóng đưa vào bệnh xá trên đảo.
2 ngư dân thuộc tàu cá Quảng Ngãi, được máy bay trực thăng của quân đội chở vào đất liền để cấp cứu, gồm: Ông Huỳnh Tấn Vinh (SN 1983, thuyền viên tàu đánh cá Quảng Ngãi-95821 TS); ông Nguyễn Tẩn (SN 1967, thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi-90969).
Trước đó, trong lúc hành nghề trên biển vào chiều 4/3, ngư dân Vinh bị va đập vào mạn tàu, có nguy cơ vỡ gan, mật nên được tàu cá chở vào đảo An Bang để quân y sơ cấp cứu rồi được tàu Hải quân Vùng 4 chở về đảo Trường Sa để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.
 Quân y trên đảo Trường Sa khám cho ngư dân Huỳnh Tấn Vinh trước khi đưa lên trực thăng chở vào Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh).
Đối với ngư dân Tấn, sau khoảng 1 giờ lặn sâu 30m dưới biển bắt hải sản. Khi lên khỏi mặt nước bị đau nhức, khó thở nhẹ, chân phải hoàn toàn bất động. Sau đó, tàu cá chở ông Tấn vào đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) trong tình trạng được quân y chẩn đoán bị hội chứng giảm áp, liệt chân phải.
Sau khi được quân y trên đảo sơ cấp cứu ban đầu, đến tối 5/3, ngư dân Tấn được cán bộ, chiến sĩ của đảo Song Tử Tây dùng xuồng máy chở sang đảo Trường Sa để tiếp tục điều trị.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đưa 2 ngư dân gặp nạn trên biển lên trực thăng chở vào đất liền để đưa vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tục được chữa trị.
Trước tình trạng bệnh của ông Vinh, Tấn, để đảm bảo an toàn cho tính mạng của ngư dân. Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 đã quyết định điều máy bay trực thăng chở 2 bệnh nhân từ đảo Trường Sa vào Bệnh viện Quân y 175, nhằm có điều kiện cứu chữa, chăm sóc tốt hơn.