Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục lên đường gìn giữ hòa bình thế giới

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Abyei.

Ngày 29/6, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân đối với lực lượng cán bộ, quân nhân BVDC cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ nhiệm kỳ 2023-2024 tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan) và phái bộ UNISFA (tại khu vực Abyei).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Cờ Tổ quốc và trao quyết định cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ. 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Cờ Tổ quốc và trao quyết định cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số Bộ, ngành; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đại diện LHQ tại Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam tại buổi lễ xuất quân.
Cán bộ, chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam tại buổi lễ xuất quân.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc BVDC cấp 2 số 5 (thay thế BVDC cấp 2 số 4) làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, gồm 63 người, trong đó có 11 nữ được lựa chọn từ các Quân khu 5, 7 và 9; Quân đoàn 4; Bệnh viện Quân y 175; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số đơn vị.

Đội Công binh số 2 thay thế Đội Công binh số 1 tại khu vực Abyei có 184 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 19 nữ được điều động từ nhiều quân khu, binh chủng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các đơn vị trong toàn quân.

Lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình đều được huấn luyện kỹ lưỡng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của phái bộ cũng như của LHQ. 

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
Cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Có mặt tại buổi lễ, ông Trần Văn Hiến (bố của quân nhân Trần Như Ngọc) cho biết, khi nghe tin Ngọc lên đường làm nhiệm vụ, ông bay từ TP Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh để tiễn con. “Tôi rất vui và tự hào, trong lòng của tôi cũng có lo lắng vì tình hình Nam Sudan cũng căng thẳng, nhưng tôi luôn tự nhủ với bản thân và con gái không vì vấn đề này mà nản chí. Gia đình tôi đã động viên con phải làm tròn nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, xứng đáng là chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam”, ông Hiến chia sẻ.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam có rất nhiều nữ quân nhân.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam có rất nhiều nữ quân nhân.
Nam quân nhân bịn rịn chia tay người thân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Nam quân nhân bịn rịn chia tay người thân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Trung uý Phạm Vũ Đức, kỹ thuật viên điện nước tại BVDC cho biết, với tinh thần nhiệt huyết của một chiến sĩ trẻ cùng với hậu thuẫn vững chắc của Bệnh viện Quân y 175 và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, các chiến sĩ trẻ như anh Đức không thấy đơn độc khi làm nhiệm vụ ở Nam Sudan (cách Việt Nam hơn 10.000 km). Anh Đức cũng như đồng đội chỉ mong góp một phần bé nhỏ của mình vào sự nghiệp gìn giữ hoà bình mà Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi.

Cán bộ, chiến sĩ chờ nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
Cán bộ, chiến sĩ chờ nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc cán bộ, chiến sĩ BVDC cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 (thay thế BVDC cấp 2 số 4, và Đội Công binh số 1) đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Nam Xu Đăng và Khu vực Abyei, mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nam quân nhân động viên người thân. 
Nam quân nhân động viên người thân. 
Một quân nhân khác dặn dò người thân của mình trước khi lên máy bay.
Một quân nhân khác dặn dò người thân của mình trước khi lên máy bay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rất vui mừng sau gần 10 năm, kể từ khi Bộ Chính trị thông qua “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ”, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện các cơ chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc cử lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã cử 533 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Các lực lượng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị, chức trách được giao. Kết quả đạt được của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam được đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực quan trọng, tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế, ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện sứ mệnh cao cả, chung tay hiện thực hóa các “Mục tiêu phát triển bền vững” và “Mục tiêu thiên niên kỷ” của LHQ.

Người mẹ dặn dò con trai trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.
Người mẹ dặn dò con trai trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam thời gian qua, đồng thời tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ thay thế sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của LHQ, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.

Một người mẹ khác động viên con gái là nữ quân nhân chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó.
Một người mẹ khác động viên con gái là nữ quân nhân chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng trân trọng cảm ơn LHQ, đối tác quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đã có những đóng góp quý báu cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước, giữ gìn hòa bình và ổn định cho sự phát triển; tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng, triển khai thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các lực lượng, cá nhân được giao nhiệm vụ lần này làm tốt một số yêu cầu. Đó là, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ phải trên cơ sở quát triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là về đối ngoại, hội nhập quốc tế, với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phù  hợp với Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và Nghị quyết số 130 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất cho các lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng Việt Nam tại các địa bàn phái bộ, đáp ứng cao nhất yêu cầu của LHQ và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tích cực nghiên cứu, tham mưu chiến lược để từng bước tham gia sâu rộng hơn nữa, mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy, quản lý tại Trụ sở LHQ và các địa bàn phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh như lực lượng kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc, vận tải trực thăng… Đồng thời, tạo nguồn lực lượng bền vững, nâng cao tỉ lệ nữ quân nhân tham gia lực lượng, đáp ứng Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2018-2028 của LHQ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ BVDC cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ BVDC cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ.

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị lực lượng, huấn luyện về mọi mặt, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm và kỹ năng sinh tồn; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường và chủ động thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ với điều kiện khó khăn theo sáng kiến “Hành động vì hòa bình” của LHQ. Tích cực, chủ động hợp tác thực chất, có hiệu quả với các quốc gia, đối tác quốc tế để nâng cao năng lực, học hỏi kinh nghiệm, huy động nguồn lực hỗ trợ, tiến tới chủ động hoàn toàn về năng lực và tham gia hiệu quả vào cơ chế hợp tác trong khu vực và quốc tế về gìn giữ hòa bình LHQ.

 

Được thay mặt cán bộ, chiến sĩ BVDC cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2, lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc đã hứa với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hứa với thủ trưởng Bộ Quốc phòng: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy tắc ứng xử của LHQ, quy định của Phái bộ và pháp luật của nước sở tại. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đến bạn bè quốc tế”.