Quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi Ngày hội CNTT và STEM ngành giáo dục đào tạo

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chuỗi các hoạt động của Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử, sản phẩm công nghệ thông tin, thi kỹ năng công nghệ thông tin, Ngày hội công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục đào tạo quận Hai Bà Trưng năm 2024 đã diễn ra trong không khí tưng bừng, vui tươi.

Hôm nay, 6/3, tại trường Tiểu học Tây Sơn tưng bừng diễn ra “Ngày hội Công nghệ thông tin (CNTT) và STEM ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận Hai Bà Trưng năm 2024” với chủ đề "Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM theo định hướng giáo dục thông minh".

Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Tám cho hay, từ tháng 10/2023 đến 12/2023, Phòng đã chủ trì phát động, tuyên truyền, tổ chức Ngày hội tại cấp trường, với nhiều hoạt động phong phú như hội thảo, trưng bày, chấm sản phẩm CNTT, thi bài giảng E-learning, bài giảng STEM, kỹ năng CNTT… Từ đó, các trường và cụm trường tổ chức lựa chọn sản phẩm tham dự Ngày hội cấp quận.

Tưng bừng ''Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng năm 2024''
Tưng bừng ''Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng năm 2024''

Ngày hội trưng bày các sản phẩm CNTT và STEM với 16 gian hàng, qua đó, các sản phẩm, các đơn vị thể hiện được diện mạo của chuyển đổi số và giáo dục STEM quận Hai Bà Trưng: Mỗi cụm một gian trưng bày sản phẩm, giới thiệu những hoạt động ứng dụng CNTT cũng như bài giảng STEM được bố trí khoa học, đẹp mắt với nhiều sản phẩm công nghệ số và sản phẩm STEM của học sinh. Các mô hình sản phẩm trưng bày sử dụng nguyên vật liệu tái chế, thân thiện môi trường, thể hiện công phu, khéo léo, nhiều ý tưởng độc đáo.

Sản phẩm độc đáo của học sinh lớp 7A1 trường THCS Ngô Gia Tự được trưng bày tại ''Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng năm 2024''
Sản phẩm độc đáo của học sinh lớp 7A1 trường THCS Ngô Gia Tự được trưng bày tại ''Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng năm 2024''

"Thông qua các gian trưng bày, cán bộ giáo viên đã được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp ứng dụng CNTT, bài giảng E-Learning hiệu quả, có chất lượng đã được ghi nhận, từ đó khẳng định nội lực mạnh mẽ của giáo dục STEM tại các trường trong quận"- ông Nguyễn Văn Tám bày tỏ.

Chia sẻ về ý nghĩa của Ngày hội STEM, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự Nghiêm Thúy Châm cho hay: Gần đây, giáo dục STEM không còn là lý thuyết mà đã đi vào đời sống của mỗi giáo viên và học sinh quận Hai Bà Trưng. Trường THCS Ngô Gia Tự cũng đã tổ chức Ngày hội STEM, tại đó học sinh của mỗi lớp có sự chuẩn bị rất chuyên nghiệp, với những sản phẩm mà ngay cả thầy cô khi được trải nghiệm cũng thật ngỡ ngàng trước sự thông minh, sáng tạo của các em.

Các thầy giáo, cô giáo phấn khởi tham gia ''Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng năm 2024''
Các thầy giáo, cô giáo phấn khởi tham gia ''Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng năm 2024''

Sau Ngày hội cấp trường, Ban giám hiệu đã lựa chọn một số sản phẩm tham gia Ngày hội cấp quận. Tại đây, các sản phẩm của học sinh trường THCS Ngô Gia Tự được Ban giám khảo đánh giá cao về chất lượng, sự độc đáo và ý nghĩa, trong đó một số sản phẩm được chọn tham gia trưng bày tại “Ngày hội CNTT TP Hà Nội năm 2024”.

“Nhà trường đã lên kế hoạch để những năm học tới, các em học sinh được tiếp tục phát triển giáo dục STEM, phát huy sự sáng tạo của mình, từ đó góp phần nâng cao kết quả học tập”- nhà giáo Nghiêm Thúy Châm chia sẻ.

10 sản phẩm được trao giải Xuất sắc tại Cuộc thi ''Thiết kế bài giảng điện tử E-learning, bài giảng điện tử STEM và thiết bị dạy học số'' trong khuôn khổ Ngày hội
10 sản phẩm được trao giải Xuất sắc tại Cuộc thi ''Thiết kế bài giảng điện tử E-learning, bài giảng điện tử STEM và thiết bị dạy học số'' trong khuôn khổ Ngày hội

Tại “Ngày hội CNTT và STEM ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng năm 2024”, Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-learning, bài giảng điện tử STEM và thiết bị dạy học số” đã thu hút sự tham gia của 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) với tổng số 327 bài dự thi, trong đó 100% sản phẩm thuộc lĩnh vực các môn học theo sách giáo khoa hiện hành trong chương trình GDPT mới 2018. Ban tổ chức đã trao 261 giải thưởng tập thể và cá nhân, trong đó 10 giải Xuất sắc, 49 giải Nhất, 66 giải Nhì và 114 giải Ba.

Cũng tại đây, Phòng GD&ĐT quận trao 18 giải Nhất, 30 giải Nhì và 40 giải Ba trong phần thi “Kỹ năng CNTT dành cho giáo viên và nhân viên”, nhằm biểu dương những thầy cô giáo đang trực tiếp giảng dạy và những nhân viên nhà trường tích cực ứng dụng CNTT, có kỹ năng thành thục, sáng tạo nhất trong sử dụng ứng dụng thiết bị, phần mềm hỗ trợ giảng dạy cũng như công tác văn phòng và các hoạt động khác trong trường học. Từ đó, Phòng chọn ra 6 giáo viên và 6 nhân viên có kết quả xuất sắc nhất dự thi Hội thi kỹ năng CNTT TP năm 2024.

Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa trao giải Nhất trong Cuộc thi ''Thiết kế bài giảng điện tử E-learning, bài giảng điện tử STEM và thiết bị dạy học số''
Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa trao giải Nhất trong Cuộc thi ''Thiết kế bài giảng điện tử E-learning, bài giảng điện tử STEM và thiết bị dạy học số''

Đồng thời, Ngày hội còn có sự tham gia sôi nổi của các cụm trường theo các cấp học trong việc thiết kế gian trưng bày, với việc mang đến rất nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ đã được ứng dụng trong trường học cũng như cuộc sống hàng ngày. Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba cho các gian trưng bày của các cụm trường.