"Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào là tài sản vô giá"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Bounnhang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào đã tiếp đoàn Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dẫn đầu, đang thăm Lào từ ngày 7-12/2.

Phó Chủ tịch nước Bounnhang Volachit hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác giữa hai văn phòng trung ương trong thời gian qua cũng như kết quả hội đàm nhân chuyến thăm này, khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc cần được giữ gìn và không ngừng phát triển.

Ông cũng thể hiện mong muốn trong thời gian tới hai bên thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiêm chuyên môn, lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện lớn trong năm 2012 - Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng và tổ chức chu đáo các chương trình kỷ niệm của Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012. Hai văn phòng trung ương sẽ làm hết khả năng của mình, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Trước đó, ngày 7/2, đoàn đã hội đàm với đoàn Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Bunpon Buttanavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu.

Cùng thời gian này còn có chuyến thăm Lào của đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Huy Quang dẫn đầu, từ ngày 7-13/2.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, đoàn đã hội đàm với đoàn Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Vilayvong Butdakham, dẫn đầu.

Hai bên thông báo cho nhau tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, cũng như công tác của hội trong thời gian qua, và bàn biện pháp triển khai các chương trình kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị 2012.

Hai bên đánh giá trung ương hội cũng như các hội hữu nghị giữa hai nước ở các địa phương đã triển khai tốt các chương trình hoạt động, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước; đặc biệt đánh giá cao cuộc vận động viết về đề tài “Việt-Lào trong trái tim tôi” và nhiều chương trình giao lưu văn hóa-nghệ thuật chủ đề “Hồ Chí Minh-Kayson Phomvihane," khám chữa bệnh cho nhân dân để lại tình cảm tốt đẹp cho nhân dân hai nước.

Năm nay, Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2012) và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào (18/7/1977-18/7/2012). Hai bên sẽ phối hợp tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Việt Nam; phối hợp xuất bản Đặc san hữu nghị Việt Nam-Lào mang tên “Việt-Lào trong trái tim tôi;" tổ chức đón và cử các đoàn công dân Lào từng che chở, giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam sang thăm Việt Nam.

Hai bên thống nhất không ngừng tăng cường giáo dục trong quảng đại quần chúng nhân dân về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày một phát triển bền vững./.