Quan tâm phát triển đảng viên mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/3, Đảng bộ xã Sơn Đông lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Sơn Đông đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Kinh tế tăng trưởng hàng năm bình quân đạt 16%.
Đại họi bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020
Năm 2014, xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, quy hoạch cán bộ và phát triển đảng viên mới cũng được Đảng bộ quan tâm đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 67 đảng viên, hàng năm số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đều tăng.

Về phương hướng nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Sơn Đông tập trung vào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 đến 35 triệu đồng/người/năm; 50% số chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh"; tiếp tục duy trì chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Đông khóa XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí.