Quận Thanh Xuân: 268 bài dự thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/8, Quận uỷ Thanh Xuân đã  tổng kết Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022  trên địa bàn quận.

Đánh giá kết quả cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh cho biết, xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Quận ủy Thanh Xuân đã phát động, triển khai Cuộc thi trong toàn đảng bộ quận. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với cấp mình; tổ chức phát động cuộc thi sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến trao giấy khen của Quận ủy cho các tập thể đạt giải
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến trao giấy khen của Quận ủy cho các tập thể đạt giải

Sau hơn 1 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 268 bài  dự thi từ khối phường; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc quận và khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp. Qua 2 vòng thẩm định, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 74 bài đạt chất lượng để gửi lên thành phố để tiếp tục chấm và tham gia Cuộc thi cấp Trung ương; đồng thời lựa chọn 7 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu để khen thưởng.

Trong các bài thi đạt giải, bài dự thi của tác giả Nguyễn Đình Hậu - 94 tuổi, thí sinh cao tuổi nhất (đảng viên chi bộ 2, Đảng bộ phường Khương Mai) gửi bài thi viết tay 4 trang, thể hiện niềm tin yêu đối với Đảng vô cùng xúc động. Ngoài ra, bài dự thi của tác giả Nguyễn Mạnh Sùng - Chủ tịch Hội CCB phường Nhân Chính với chủ đề “Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc bản chất của quân đội nhân dân Việt Nam” được đánh giá là chất lượng tốt, bố cục và lập luận chặt chẽ; bài dự thi của tác giả Nguyễn Bích Thủy - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Trung) với chủ đề “Nhận diện âm mưu “Đổi trắng, thay đen” bóp méo, xuyên tạc lịch sử của thế lực thù địch” nêu được khá nhiều nội dung phản bác trong giai đoạn hiện nay; bài dự thi của Đội Ma túy ( Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân) về “Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được thể sinh động, có minh họa bằng hình ảnh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến trao giấy khen của Quận ủy cho các cá nhân đạt giải
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến trao giấy khen của Quận ủy cho các cá nhân đạt giải

Đáng chú ý, Đảng bộ phường Thanh Xuân Trung là Đảng bộ duy nhất tổ chức phát động thi cấp phường và có trao giải; Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân triển khai theo ngành dọc tới Công an 11 phường; các bài thi khá đầu tư, có hình ảnh minh họa sinh động, bố cục chặt chẽ.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, quận Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên của TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai và tổ chức chấm thi, trao thưởng ở cấp quận, đồng thời cũng là quận đầu tiên tổ chức hội nghị hướng dẫn viết bài tham gia Cuộc thi cho đội ngũ báo cáo viên cấp quận

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi lần thứ 2 năm 2022 là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi lần thứ nhất, có sự mở rộng về quy mô, nâng lên mức toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.