Quảng Nam phong tỏa thêm nhiều khu vực ở Hội An và Duy Xuyên

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời nhiều khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 ở TP Hội An và huyện Duy Xuyên.

Theo quyết định số 2095 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 2/8, từ 0 giờ ngày 3/8, sẽ tiến hành phong tỏa tạm thời 14 ngày các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao Covid-19 trên địa bàn huyện Duy Xuyên.
Lập hàng rào chắn khu vực cách ly ở Hội An.
Cụ thể, các khu vực phong tỏa gồm: Tổ 4, khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, khoảng 40 hộ, 250 nhân khẩu; Tổ 9, khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, khoảng 40 hộ, 130 nhân khẩu.
Cũng tại công văn trên, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), nay là một phần khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, với khoảng 145 hộ, 764 nhân khẩu.
Thời gian thực hiện phong tỏa 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 3/8. UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND TP Hội An triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Trước đó, cũng trong ngày 2/7, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn. Thời gian thực hiện 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 3/8.
Cụ thể, khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu.
Các khu vực phong tỏa tại Điện Bàn gồm: Thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu; thôn Nam Hà, xã Điện Trung, khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu; Tổ 1 và Chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu; Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu.
Hiện trên địa bàn Quảng Nam ghi nhận 36 ca mắc Covid-19.