Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: sớm gỡ "nút thắt" về mặt bằng cho dự án 1.500 tỷ đồng

Kinhtedothi - Khởi công từ năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã từng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2021. Tuy nhiên, sau nhiều năm, công trình vẫn dang dở vì "nút thắt" trong công tác giải phóng mặt bằng.

Có 5 thửa đất nằm trong diện thu hồi để thi công dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nhưng gia đình ông Trần Văn Hòa (gồm 2 hộ dân là con trai và cháu của ông Hòa) chỉ được cơ quan chức năng bố trí 2 lô đất tái định cư. Không đồng thuận với phương án này, gia đình ông Hoà đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, yêu cầu được bố trí 5 lô đất tái định cư.

Điểm nghẽn tiến độ dự án hiện nay nằm ở công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Theo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư), điểm nghẽn tiến độ dự án hiện nay nằm ở công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư (đợt 1) để triển khai thi công phạm vi từ trụ T9B đến mố M2B. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là trường hợp liên quan đến gia đình ông Hòa.

Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có mục tiêu chính là dâng nước để tạo cảnh quan, cải thiện môi trường cho TP Quảng Ngãi, đồng thời hạn chế xâm nhập mặn về phía thượng lưu trong điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần khai thác quỹ đất phát triển đô thị dọc sông Trà Khúc.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay công trình vẫn trong tình trạng dở dang, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là khu vực đảo Ân Phú.

Dự án dang dở sau nhiều năm thi công.

"Vào đảo Ân Phú chỉ có con đường độc đạo đã bị xuống cấp, hư hỏng. Nếu đập dâng hoàn thành, người dân đi lại rất thuận lợi. Nhưng giờ dự án thi công dở dang, vào mùa mưa nước ngập đường, chúng tôi chỉ có thể đi đường vòng theo hướng đập dâng nối vào bờ Nam sông Trà, qua cầu Trà Khúc rồi lại vòng xuống. Hiện phía bờ Bắc của đập vẫn chưa thông"- bà Nguyễn Thị Lan (thôn Ân Phú) chia sẻ.

Tính đến cuối tháng 11/2019, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công được 37,78ha, đạt 97,9% tổng diện tích quy hoạch.

Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 1), các bên liên quan đã phối hợp tổ chức bốc thăm tái định cư và niêm yết công khai. Với phương án đợt 2, hạ tầng khu tái định cư đang được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Hiện nay, các hạng mục trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt 1.130 tỷ đồng, tương đương 88,4% giá trị hợp đồng.

Theo chủ đầu tư, thời gian tới, sẽ phối hợp với UBND TP Quảng Ngãi ban hành điều chỉnh thông báo thu hồi đất dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Đồng thời, phối hợp cùng UBND xã Tịnh An và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng (đợt 1); đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị TP Quảng Ngãi sớm tham mưu và ban hành điều chỉnh thông báo thu hồi đất để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần ưu tiên nguồn lực và giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức bàn giao đúng kế hoạch.

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu tổ chức đối thoại với gia đình ông Trần Văn Hòa để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý và báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời bảo đảm cân đối, hài hòa lợi ích của người dân, tuân thủ quy định pháp luật.

Quảng Ngãi hướng tới bảo tồn và khai thác rong mơ bền vững

Quảng Ngãi hướng tới bảo tồn và khai thác rong mơ bền vững

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo cực tăng trưởng phía Tây Bắc Thủ đô

Tạo cực tăng trưởng phía Tây Bắc Thủ đô

23 Apr, 05:08 AM

Kinhtedothi - Theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, thị xã Sơn Tây được xác định là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái, đô thị xanh, đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Đến nay, các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Sơn Tây đã hoàn thành, tạo tiền đề để xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững, là cực tăng trưởng phía Tây của Thủ đô Hà Nội.

Địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể dục, thể thao bên hồ Tây

Địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể dục, thể thao bên hồ Tây

22 Apr, 11:07 AM

Kinhtedothi - Trước những ảnh hưởng của bão Yagi, sự xuống cấp của khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ đã tổ chức chỉnh trang, cải tạo… để đưa khu vực này trở thành một địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí vì sức khoẻ cộng đồng.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng: bước đệm cho chiến lược vùng

Khu thương mại tự do Đà Nẵng: bước đệm cho chiến lược vùng

22 Apr, 09:17 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam đang đẩy mạnh tiến trình sáp nhập, việc xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình lại không gian phát triển kinh tế vùng. Không chỉ là mô hình kinh tế đặc thù đầu tiên tích hợp cảng biển - sân bay - tài chính - đổi mới sáng tạo, Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, nếu có cơ chế chính sách vượt trội và tầm nhìn quy hoạch logistics liên hoàn đến khu vực Chu Lai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ