Quảng Ngãi: Tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên cạnh việc lên phương án xác minh, giải cứu, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận lại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh.

Sáng 11/10, ông Đặng Minh Thảo - Bí thư Huyện ủy Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hiện vẫn chưa xác định được có thương vong trong vụ sạt lở ở thủy điện Kà Tinh hay không. Huyện đang lập phương án xác minh, giải cứu nếu có và triển khai một cách an toàn nhất. Trong sáng nay, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận lại hiện trường vụ sạt lở.

Thời điểm xảy ra sạt lở, công trường thi công dự án đang cúp điện.
Thời điểm xảy ra sạt lở, công trường thi công dự án đang cúp điện.

“Ngay khi nhận được tin báo thủy điện Kà Tinh sạt lở khiến một công nhân mất liên lạc, lãnh đạo tỉnh đã có cuộc họp khẩn với UBND huyện để lên phương án tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, mưa to trong điều kiện trời tối khiến việc đi vào khu vực thủy điện gặp vô vàn khó khăn. Tối qua (10/10), chúng tôi đứng trên Tỉnh lộ 622B, cách thủy điện chừng 300m để quan sát và nhận thấy một số mảng tường của thủy điện bị đất đá đè sập” -  ông Thảo thông tin.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 10/10, một lượng lớn đất đá sạt lở vùi lấp một số hạng mục của thủy điện Kà Tinh. Một công nhân trực máy hiện mất liên lạc, song không rõ chính xác người này có trong tổ máy hay không. Thời điểm xảy ra sạt lở, công trường thi công dự án đang cúp điện, trời tối mịt nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

Thủy điện Kà Tinh.
Thủy điện Kà Tinh.

Thủy điện Kà Tinh có tổng mức đầu tư trên 437 tỷ đồng, do Công ty CP thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư. Thủy điện khai thác theo hình thức 2 bậc, gồm thủy điện Kà Tinh nhà máy 1 và thủy điện Kà Tinh nhà máy 2. Tổng công suất của thủy điện là 12MW. Dự án này chặn dòng sông Hà Doi và đặt tổ máy cạnh tuyến tỉnh lộ 622B.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt. Trong chiều và đêm ngày 10/10, tại huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cơ quan chức năng đã di dời 84 hộ, 139 nhân khẩu tại xã Hành Dũng và xã Hành Nhân.

Ngập sâu tại thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành).
Ngập sâu tại thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành).

Trên địa bàn huyện Nghĩa Hành có nhiều tuyến đường bị ngập từ 0,5 - 1m, riêng tại xã Hành Dũng và Hành Nhân bị ngập 100 hộ, sâu trung bình 0,5 - 0,7m.

Tại thị xã Đức Phổ, khu vực ngập lụt gồm các phường: Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Thuận, mức độ ngập khoảng 0,5 - 1m, tổng nhà dân bị ngập khoảng 150 hộ. Thị xã Đức Phổ thực hiện di dời xen ghép một số hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Người dân xã Bình Mỹ (huyện Bình Sơn) di dời trong đêm.
Người dân xã Bình Mỹ (huyện Bình Sơn) di dời trong đêm.

Tại huyện Bình Sơn, mực nước tại sông Trà Bồng lên nhanh làm ngập đường liên thông với thị trấn Châu Ổ ở khu dân cư số 2, xã Bình Long. Trong khi đó, xã Bình Mỹ bị ngập sâu. Ngay trong đêm 10/10, người dân được di dời  đến nơi an toàn.

Đối với các huyện miền núi Sơn Hà, Trà Bồng, Minh Long, Ba Tơ, Sơn Tây đang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, vận động người dân trong vùng có nguy cơ cao sạt lở sơ tán đến nơi an toàn.

Các bệnh nhân được đưa vào đất liền cấp cứu.
Các bệnh nhân được đưa vào đất liền cấp cứu.

Cũng trong đêm 10/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 điều động tàu CSB 4038 đưa 4 bệnh nhân ở Lý Sơn (một bệnh nhân bị uốn ván, một bệnh nhân gãy xương đùi và hai bệnh nhân sốt xuất huyết) vào đất liền cấp cứu. Ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trên đảo Lý Sơn gió cấp 6, giật cấp 7, tàu thuyền trên tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ đã bị cấm hoạt động.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 11/10) khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to như Ba Tơ 104,6mm; Sơn Giang 126,6mm; Sơn Hà 106,6mm; Trà Phú 108,8mm; Minh Long 103, 4mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 10mm - 50mm, có nơi trên 80mm.