11,59% thanh niên thành thị thất nghiệp

Tin,ảnh: Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quý II/2017, thanh niên cả nước không có việc làm chiếm 7,67%, khu vực thành thị lên tới 11,95%.

Thông tin trên được công bố tại buổi họp thông báo về tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Thống kê ngày 29/6.
Thanh niên đăng ký tìm việc tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội.
Theo đó, trong quý II/2017, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính đạt 53,4 triệu người, tăng 39.700 người. Trong đó, khu vực thành thị chiếm 31,8%, nông thôn 68,2%, lao động nữ chiếm 48,2% tổng số người có việc làm trên toàn quốc.

Thu nhập bình quân tháng từ công việc chính của lao động làm công hưởng lương đạt 5.300.000 đồng, giảm 316.000 đồng so với quý 1. Lao động thành thị có thu nhập cao hơn khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.

Số lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “sơ cấp nghề” trở lên ước đạt 11.400.000 người, chiếm 21,3% số lao động làm việc trong toàn quốc. Tỉ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo của khu vực thành thị chiếm 37,6%, cao gấp 3 lần khu vực nông thôn.

Quý II/2017, cả nước có 1.120.000 người thất nghiệp, giảm 21.100 người so với quý I/2017 và thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp chung là 2,05%, có giảm nhẹ so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Theo giải thích của Tổng cục Thống kê, sở dĩ số người thất nghiệp giảm là do thực hiện các giải pháp chỉ đạo của Chính phủ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% đã tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động (NLĐ).

Trong quý này, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,06%, trong khi nông thôn chỉ 1,58%. Đáng lưu ý, thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi chiếm 51,3% tổng số người thất nghiệp. Tính theo tỉ lệ, thanh niên cả nước không có việc làm chiếm 7,67%, khu vực thành thị lên tới 11,95%. Nghĩa là, cứ 100 thanh niên trong khu vực thành thị có 12 người thất nghiệp.

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2017, số lao động làm việc trong khu vực “Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản” ước tính khoảng 21.600.000 người, chiếm 40,4% người đang làm việc của toàn bộ nền kinh tế. Trong khi ấy, lao động làm việc trong khu vực “Công nghiệp và xây dựng” là 13.700.000 người, chiếm 25,6% và khu vực “Dịch vụ” là 18.100.000 người, chiếm 34%.