Rà soát lại công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp quận Bắc Từ Liêm

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp của quận Bắc Từ Liêm.

 Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với quận Bắc Từ Liêm.
Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn cho biết, tính đến ngày 26/2, có 220/422 chi bộ trực thuộc các Đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội thành công (đạt tỷ lệ 52,1%). Trong đó, có 9 Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc xong từ tháng 1/2.
Quận ủy Bắc Từ Liêm phấn đấu đến ngày 30/5, 45/45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ đề ra. Ban Thường vụ Quận ủy đã giao ban Tổ chức Quận ủy xây dựng phần mềm kiểm phiếu bầu cử trên phần mềm Excel của Microsoft, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.
Đến ngày 20/2, quận đã tổ chức 8 hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và 3 kỳ họp Tiểu ban văn kiện và tổ biên soạn để đóng góp vào đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, Dự thảo báo cáo chi tiết lần 1 và lần 2.
Cùng với đó, Tiểu ban nhân sự Đại hội đang tập trung rà soát danh sách nhân sự đã được phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, lập danh sách các đồng chí Quận ủy viên đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ tới phục vụ công tác xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, đáp ứng được tiêu chuẩn cấp ủy, độ tuổi, số dư và tỷ lệ nữ trong cấp ủy theo quy định.
Thành lập 10 đoàn công tác trực tiếp phụ trách, theo dõi chi đao đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng và 10 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị quận Bắc Từ Liêm rà soát đánh giá chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ trước để đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ sau. Công tác tổ chức Đại hội cần rà soát lại một lần nữa nhất là việc văn bản hóa các công việc liên quan đến đại hội. Tiếp tục lấy ý kiến để xây dựng văn kiện để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn dân.
“Công tác tuyên truyền cần thực hiện quyết liệt hơn tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Quan tâm hơn đến đời sống dân sinh; nghiên cứu, dự báo nắm tình hình bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội…”- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chỉ đạo.