Rét đậm, rét hại tại Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/1, nhiệt độ ở Hà Nội xuống dưới 10oC, nhiều trường mầm non, tiểu học đã chủ động thông báo cho học sinh (HS) nghỉ học. Tuy nhiên, một số trường chưa kịp nhắn tin cho phụ huynh, nên nhiều cha mẹ khá bối rối.

Không bất ngờ
Sáng 30/1, nhiều phụ huynh có con học mầm non, tiểu học đã nhận được tin nhắn điện thoại, cuộc gọi của giáo viên thông báo nghỉ học vì nhiệt độ xuống dưới 10oC. Cụ thể, trường Tiểu học Ba Đình (quận Ba Đình), Nam Thành Công, Khương Thượng, Kim Liên (Thanh Xuân), Nguyễn Du (Hà Đông)... đã có tin nhắn thông báo kịp thời để phụ huynh chủ động cho con nghỉ học.
 Trường tiểu học Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng thông báo nghỉ học trước cổng trường ngày 30/1. Ảnh: Thành Đạt
Theo thống kê của trường, các lớp có số HS nghỉ rất ít, có lớp chỉ vài em, có lớp 10 - 15 em, vì vậy, nhà trường vẫn dạy – học bình thường. “Chỉ sợ các con đi đường lạnh, còn trong các lớp học bật điều hòa rất ấm, phụ huynh không phải quá lo lắng đến tình hình sức khỏe của con. Cô giáo cũng chủ động nhắc nhở các con, nếu thấy mệt, đau đầu, chóng mặt hay rét run, phải thông báo ngay cho cô” - cô Nguyễn Thị Dung – giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết.
Vẫn tổ chức đón học sinh

Bên cạnh những trường chủ động nhắn tin từ sáng sớm, vẫn còn khá nhiều trường lúng túng trong việc quyết định cho HS nghỉ học. Nhiều phụ huynh phản ánh, tại một số trường không có thông báo cho HS nghỉ mặc dù đã đăng ký sổ liên lạc điện tử. Chẳng hạn, trường Tiểu học Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), do không nhận được tin nhắn từ nhà trường, nên nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến lớp. Tuy nhiên, khi đến đây mới biết trường nghỉ học nên nhiều phụ huynh phải đưa con về. Với những HS không có người trông, nhà trường vẫn tổ chức trông các con.

Giải thích cho sự lúng túng này, theo nhiều giáo viên, là do nhiệt độ lúc 6 giờ - 7 giờ sáng có lúc 9 - 9,9oC nên nhiều trường băn khoăn, không biết nhiệt độ từ 7giờ 30 – 8giờ có trên mức 10oC hay không. “Có một số hiệu trưởng hỏi nhau có nên quyết định cho HS nghỉ hay không nhưng sợ phụ huynh vất vả đưa con đến nên hầu hết các trường đều quyết định cho HS nghỉ học” – hiệu trưởng một trường tiểu học quận Ba Đình cho biết. Dù thông báo cho HS nghỉ, các trường từ mầm non, tiểu học, 100% cán bộ, giáo viên vẫn đến trường làm việc bình thường.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GD&ĐT đề nghị phòng chống rét cho HS. Theo đó, Phòng GD&ĐT và nhà trường được chủ động cho HS nghỉ học, căn cứ thông tin dự báo thời tiết phát trên chương trình buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 6 giờ sáng. Cụ thể, HS mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ dưới 10oC; HS THCS nghỉ khi dưới 7oC. Cũng theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong những ngày nghỉ rét, nếu có trẻ đến, nhà trường phải bố trí cho HS vào một phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón, không được để HS đứng ngoài cổng trường. Nếu nhiệt độ chưa xuống dưới 10oC, nhưng trời rét đậm, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho HS không phải đến trường quá sớm. Trường hợp đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường tạo điều kiện để các em vào lớp học bình thường.

Do thời tiết rét đậm, nhiều người bệnh ngại đi khám, nên tại nhiều bệnh viện (BV), số bệnh nhân đến khám giảm so với bình thường. Tuy nhiên, số bệnh nhân nhập viện lại tăng, nhiều bệnh nhân nặng như suy hô hấp, viêm phổi, tim mạch, huyết áp… Bác sĩ Đồng Văn Thành - Phó Trưởng khoa Khám bệnh, BV Bạch Mai khuyến cáo, khi đi ra đường trong thời tiết lạnh, mọi người cần mặc đủ ấm, chú ý giữ ấm đầu, cổ, ngực và bàn chân. Tránh đi ra ngoài vào ban đêm và thay đổi tư thế đột ngột, tránh gió lùa; không nên dậy vào lúc 4 - 5 giờ sáng vì lúc đó huyết áp hay tăng. (Nhật Nguyên)

Thống kê chưa đầy đủ của Cục Chăn nuôi, rét đậm, rét hại xảy ra tại các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ đã khiến ít nhất 1.815 con gia súc bị chết do đói, rét, chủ yếu là trâu, bò già, nghé... Địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất trong đợt rét này là Cao Bằng với 666 con, tiếp đến là Điện Biên (400 con), Hòa Bình (250 con), Lào Cai (145 con), Lai Châu (126 con)…

Tại Hà Nội, tình trạng giá rét cũng đang bao phủ khắp những vùng sản xuất nông nghiệp. Dù vậy, đến nay trên địa bàn TP chưa ghi nhận bất cứ trường hợp gia súc, gia cầm nào bị chết do đói, rét.

Cùng với 11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đây đang là giai đoạn bà con nông dân tập trung lấy nước, đổ ải phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018. Để bảo đảm hiệu quả sản xuất cho mùa vụ đầu tiên của năm, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có Hướng dẫn số14/HD-SNN về việc hướng dẫn kỹ thuật che phủ nilon chống rét cho cây mạ. (Tùng Nguyễn)
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, sáng sớm 30/1, nhiệt độ tại các trạm đo ở Bắc Bộ phổ biến ở mức 8 - 13oC, nhiều khu vực rét hại nghiêm trọng. Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng 30/1 đo tại trạm khí tượng Hà Đông là 9,9 oC, thấp nhất từ đầu mùa Đông ở khu vực này. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8 - 11oC, vùng núi 4 - 7oC, vùng núi cao có nơi dưới 3oC. Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11oC. Dự báo đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài hết ngày 5/2, tại miền núi cao rét hại kéo dài đến ngày 7/2. (Vũ Cúc)

New layer...