Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đón 151.000 hành khách trong một ngày

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay 16/2 (tức ngày mùng 7 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp nhận khoảng 151.000 hành khách qua sân bay. Đây là con số kỷ lục qua sân bay này trong đợt cao điểm tết năm nay

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hôm nay 16/2 (tức ngày mồng 7 Tết) tại sân bay Tân Sơn Nhất có tổng cộng 964 chuyến bay cất hạ cánh, trong đó có 845 chuyến bay chở khách.

Lưu lượng khách dự kiến trong ngày là gần 151.000 người, phá kỷ lục 148.000 lượt trong ngày mùng 5 Tết và vượt xa dự báo cao nhất là 140.000 hành khách/ngày trong đợt cao điểm Tết. Trong đó hành khách đến trong ngày 16/2 với gần 95.000 người (khách quốc nội hơn 64.000 người).

Ngày hôm qua 15/2 (tức ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã tiếp nhận 141.225 khách, trong đó có 55.574 khách đi và 85.651 khách đến. Tổng số chuyến bay tại sân bay ngày 15/2 là 900 chuyến, với 813 chuyến chở khách, 14 chuyến chở hàng hóa và 73 chuyến bay rỗng.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Khắc Quang
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Khắc Quang

Theo dự báo trước đó của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 26/1 đến 24/2), mỗi ngày có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến sân bay, lượng khách trung bình khoảng 135.000-140.000 hành khách/ngày.

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ. Cảng cũng phối hợp chặt chẽ với các hãng bay cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 6/2, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã triển khai thử nghiệm hệ thống thu không dùng tiền mặt tại khu vực ra vào sân bay Tân Sơn Nhất bằng công nghệ RFID, giúp rút ngắn thời gian trả tiền và giảm ùn ứ tại khu vực ra vào cảng.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhờ phối hợp kịp thời trong việc thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm nên công tác điều hòa, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, rà soát slot được triển khai hiệu quả, khai thác phù hợp năng lực nhà ga.

Trang tin OAG.com - nhà cung cấp thông tin chuyên sâu và dữ liệu du lịch hàng đầu thế giới vừa công bố top 10 đường bay nội địa hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới, tuyến đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (HAN-SGN) đứng thứ 4 trong top 10 tuyến hàng không nội địa hoạt động nhộn nhịp nhất năm 2023 với hơn 10,8 triệu vé được bán.

Vì vậy, đường bay Hà Nội – TP Hồ Chí Minh còn được gọi là “đường bay vàng” của hàng không Việt Nam bởi doanh thu và tần suất các chuyến bay trên tuyến này. 

Bên cạnh đó, các tuyến bay nội địa có lưu lượng khách cũng khá đông, đặc biệt là các dịp lễ, tết như: TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng (Cát Bi); TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa (Thọ Xuân); TP Hồ Chí Minh - Nghệ An (Vinh); - TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng.