Sơn La: đồng lòng “vượt chặng mới” trên hành trình xây dựng nông thôn mới
Kinhtedothi - Vượt qua nhiều rào cản sau sáp nhập, xã Chiềng Sung (tỉnh Sơn La) đang chứng minh rằng sự đồng thuận của người dân là "chìa khóa" để phát triển. Từng con đường, từng nếp nhà đang thay đổi, phản ánh hành trình chuyển mình bền bỉ và quyết liệt vì mục tiêu nông thôn mới toàn diện.
Chọn việc dễ làm trước, đồng lòng thực hiện
Sau khi sáp nhập hai xã Chiềng Sung (đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019) và Chiềng Chăn thuộc huyện Mai Sơn cũ, xã mới Chiềng Sung (tỉnh Sơn La) có diện tích hơn 109 km², dân số trên 14.000 người. Sự thay đổi địa giới hành chính này tạo ra cả cơ hội và thách thức trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
Qua rà soát theo bộ tiêu chí mới, Chiềng Sung cũ hiện đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; thu nhập; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế. Trong khi đó, Chiềng Chăn cũ mới đạt 9/19 tiêu chí, còn thiếu các tiêu chí quan trọng như cơ sở hạ tầng, văn hóa, y tế, môi trường...
Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung Nguyễn Khắc Hào cho biết: địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều bản xa trung tâm nên việc đầu tư hạ tầng gặp khó khăn. Để tháo gỡ, xã xác định phương châm làm trước những tiêu chí dễ, ưu tiên huy động sức dân cho các phần việc thiết thực như làm đường giao thông, rãnh thoát nước, cổng bản, nhà tiêu hợp vệ sinh, hệ thống điện chiếu sáng… Cán bộ xã được phân công phụ trách từng bản, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện.
Đặc biệt, tiêu chí thu nhập được xã xác định là then chốt để kéo theo các tiêu chí khác. Nhân dân được vận động khai thác hiệu quả đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi phù hợp. Đến nay, toàn xã có trên 3.600 ha ngô, 718 ha mía, 850 ha cây ăn quả và sơn tra, cùng hàng trăm hecta cà phê, rau màu. Chăn nuôi được phát triển theo hướng tập trung, gắn với trồng cỏ, với hơn 19.000 con gia súc và 171.000 con gia cầm. Tổng sản lượng nông sản hàng năm đạt hơn 80.000 tấn. Nhờ đó, thu nhập bình quân năm 2024 đạt gần 50 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,43%.

Các bản của xã Chiềng Sung được đầu tư xây dựng cổng chào. Ảnh: BSL
Gương mẫu từ cơ sở
Tại bản Búc, Chi bộ và Ban quản lý bản đã vận động nhân dân khai thác hiệu quả gần 400 ha đất sản xuất, trong đó có 24 ha cây ăn quả và 363 ha trồng ngô, rau màu. Người dân cũng chăn nuôi gần 12.000 con gia súc, gia cầm. Ngoài ra, bản huy động xã hội hóa được 20 triệu đồng để xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Ông Lường Văn Hiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Búc cho biết: "Cán bộ, đảng viên phải đi trước, làm trước thì người dân mới tin và làm theo. Nhờ vậy, bản hiện không còn nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn dưới 3%".
Ở bản Tân Lập, người dân cũng tích cực tham gia phong trào nông thôn mới. Toàn bộ đường nội bản đã được bê tông hóa và lắp đèn chiếu sáng. Mỗi tháng, bản tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Năm 2024, bà con đã đóng góp gần 5 triệu đồng để tu sửa 500 m đường chống xói mòn và trồng trên 1.500 cây hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
Từ đầu năm 2024 đến nay, xã đã huy động Nhân dân đóng góp trên 540 triệu đồng và 177 ngày công để cải tạo hàng loạt tuyến đường nội bản, nội đồng; xóa 26 nhà tạm; tổ chức gần 900 buổi vệ sinh môi trường với hơn 24.000 lượt người tham gia. Xã cũng hỗ trợ hơn 400 hộ xây, sửa nhà tiêu hợp vệ sinh; phát động trồng hoa, xây dựng các tuyến đường “phụ nữ tự quản” nhằm bảo vệ môi trường và tạo điểm nhấn cảnh quan.
Cùng với đó, xã chú trọng nâng cao tiêu chí văn hóa - xã hội: trên 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi; các hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì đều đặn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc dân tộc.
Xã Chiềng Sung đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa, xã sẽ tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, ưu tiên làm đường giao thông nội bản, nâng cấp chất lượng y tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường, phát động phong trào trồng hoa tạo cảnh quan, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.
Với sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân, Chiềng Sung đang từng bước vững vàng tiến tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai gần.

UNICEF cứu trợ người dân vùng lũ Nghệ An, Sơn La
Kinhtedothi - Trước ảnh hưởng nặng nề của bão Wipha (bão số 3), thời gian qua, UNICEF đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ nước sạch kịp thời cho người dân 2 tỉnh Sơn La, Nghệ An.

Các hợp tác xã ở Sơn La vươn xa nhờ nguồn vốn ưu đãi
Kinhtedothi - Nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Sơn La đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp hàng chục HTX trên địa bàn mở rộng sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho thành viên. Dù quy mô còn khiêm tốn nhưng hiệu quả mang lại đang tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Du lịch Sơn La mùa hè: hấp dẫn, nhưng không thiếu thách thức về thời tiết
Kinhtedothi - Mùa hè mang đến cho Sơn La vẻ đẹp mát lành của khí hậu vùng cao, sắc xanh bất tận của núi rừng và những trải nghiệm du lịch cộng đồng đầy cuốn hút. Tuy nhiên, đây cũng là mùa mưa lũ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động du lịch. Cân bằng giữa thu hút du khách và bảo đảm an toàn, ngành du lịch Sơn La đang chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng dịch vụ để vượt qua thách thức thời tiết, hướng tới phát triển bền vững.