Sống vui - sống khỏe

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6) – người cao tuổi cần có sức khỏe tốt đó là tài sản riêng và đáng quý nhất của mỗi người chúng ta.

Ngoài sinh hoạt điều độ, người cao tuổi còn cần tham gia các hoạt động phù hợp với bản thân để sống vui, sống khỏe, có ích cho gia đình và xã hội. Người cao tuổi cần tham gia các hoạt động như đi bộ, tập thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ, tham gia các CLB nghiệp vụ, tham quan du lịch… Đó cũng là nét đẹp văn hóa của người cao tuổi Thủ đô.

Báo Kinh Tế & Đô Thị trân trọng giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của người cao tuổi do nghệ sỹ nhiếp ảnh Đặng Linh (CLB nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội) thực hiện.