Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Đức

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/8, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá các hoạt động khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; đề ra và thống nhất phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới; đồng thời thông qua điều lệ hoạt động Hội.
 Các đại biểu tham gia tổng kết các thành quả hoạt động cũng như trao đổi, thống nhất phương hướng trong nhiệm kỳ mới. 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức TP Hà Nội đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân TP cũng như tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai thủ đô Hà Nội - Berlin nói riêng, hai nước Việt Nam - CHLB Đức nói chung.
Với đặc thù tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kết nối các cơ hội đầu tư, phát triển kinh tế, Hội đã tổ chức, tham gia tổ chức nhiều hoạt động tiêu biểu như: Tham gia tổ chức diễn đàn gặp gỡ Việt-Đức Alumi Talk với chủ đề “Toàn cầu hóa và những cơ hội - Làm thế nào để Việt Nam tận dụng tốt nhất những tiềm năng của mình” và “Kiến trúc Đức lĩnh vực xuất khẩu được ưa chuộng ở nước ngoài: Các giải pháp đổi mới cho thành phố tương lai” do ĐSQ CHLB Đức, cơ quan trao đổi hàn lâm Đức DAAD, tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ và Viện Goethe phối hợp tổ chức. Hội cũng phối hợp tham gia Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và nước Đức (APK), Hội thảo về cơ hội đầu tư với các DN bang Sachsen; tham gia chương trình chuẩn hóa đào tạo cho các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, logistic và chế biến thực phẩm; cử đại diện tham gia Diễn đàn Kinh tế Đức - Việt Nam…
 BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Đức khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội.
Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục phát triển công tác tổ chức, các hoạt động giao lưu hữu nghị nhằm tuyên truyền với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Hội sẽ duy trì phối hợp với T.Ư Hội hữu nghị Việt - Đức, ĐSQ Đức, Viện Goethe tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm du học Đức; tham gia các hoạt động hữu nghị thể thao như: Giải chạy báo HàNộimới, Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị…; trở thành cầu nối mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: Khoa học, kinh tế, du lịch, thương mại.
Trong khuôn khổ sự kiện, Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban chấp hành bao gồm 33 thành viên. Ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các Phó Chủ tịch Hội khóa V gồm: PGS Trương Hữu Trí - Tập đoàn Xây Dựng và Thiết Bị Công Nghiệp - CIE Group; TS Cấn Văn Minh - nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ; ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên Tập báo Kinh tế & Đô thị; ông Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; ông Ngọ Duy Hiếu - Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Bà Phạm Thị Thái - Phó Chủ tịch T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Đức đánh giá cao những thành tựu hoạt động trong nhiệm kỳ IV của Hội hữu nghị Việt Nam - Đức TP Hà Nội; đồng thời nhất trí với phương hướng hoạt động Hội trong nhiệm kỳ V.  Bà kỳ vọng Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyên truyền, tìm tòi sáng tạo các hình thức hoạt động mới để tăng cường đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại,  môi trường, du lịch… giữa Thủ đô Hà nội với CHLB Đức nói chung, Thủ đô Berlin nói riêng. 
Ông Wolfgang Manig - Phó Đại sứ, Trưởng phòng Kinh tế ĐSQ Đức tại Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Hoan nghênh những đóng góp của Hội thời gian qua, ông Wolfgang Manig - Phó Đại sứ, Trưởng phòng Kinh tế ĐSQ Đức tại Việt Nam khẳng định hợp tác giữa Hà Nội và Berlin là một trong những nền tảng quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hai nước. Qua trao đổi với chính quyền TP, phía Đức sẵn sàng hợp tác hỗ trợ chính quyền Hà Nội trên nhiều lĩnh vực, cụ thể là cải thiện và xây dựng hệ thống giao thông công cộng nội đô, hệ thống xử lý nước thải, phát triển Thủ đô theo hướng bền vững và thông minh (smart city), đồng thời nâng cao mạng lưới đào tạo nghề tại Việt Nam... Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức tới các tỉnh, TP Việt Nam hồi tháng 11/2016 cho thấy sự trân trọng của Chính phủ Đức. Việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị G20 hồi tháng 7/2017 theo lời mời của Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel cũng đánh dấu bước quan trọng trong sự phát triển quan hệ hai bên. Trên cơ sở đó, Phó Đại sứ bày tỏ kỳ vọng quan hệ hai nước, hai Thủ đô sẽ không ngừng phát triển, với sự đóng góp quan trọng và tích cực từ Hội hữu nghị Việt Nam - Đức TP Hà Nội.