Tăng tốc hút khách quốc tế, kinh nghiệm từ du lịch Khánh Hòa

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nỗ lực thu hút khách quốc tế, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch. Đặc biệt, tỉnh đã kết nối mở các đường bay mới từ các nước đến sân bay quốc tế Cam Ranh, thu hút khách quốc tế đến với tỉnh.

Chủ động quảng bá, xúc tiến

Năm 2023 là năm mà ngành du lịch đứng trước cơ hội thuận lợi khôi phục tất cả các hoạt động du lịch sau dịch Covid-19 khi các nước trên thế giới mở cửa toàn bộ trở lại. Ngày 24/6/2023, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của "Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam", đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thu hút khách du lịch và đẩy mạnh quan hệ đối ngoại.

Festival biển thu hút đông đảo du khách đến với Khánh Hòa.
Festival biển thu hút đông đảo du khách đến với Khánh Hòa.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Đây là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023 - 2025 để phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn ngành du lịch, các ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân để du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm.

Trước những thời cơ, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động nắm bắt cơ hội, vừa tập trung khôi phục, thu hút thị trường khách du lịch nội địa, vừa đẩy nhanh các hoạt động thu hút khách quốc tế. Để nhanh chóng phục hồi thị trường khách quốc tế, Khánh Hòa đã chủ động đưa ra giải pháp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện mang tầm quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh du lịch với bạn bè thế giới, thu hút khách du lịch như: tổ chức Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, Lễ hội Festival biển 2023, Lễ hội ánh sáng với 1.653 drone light, chương trình 8Wonder, đưa vào hoạt động nhà hát “Đó”...

Bên cạnh đó, để chủ động trong việc khôi phục, mở rộng các đường bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đoàn công tác do Lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại các nước: Ấn Độ, Úc, Kazakhstan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Nhật Bản… để quảng bá xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch. Thông qua chuyến công tác nhằm trao đổi, xúc tiến mở lại, tăng tần suất các đường bay quốc tế trước đây; cũng như kết nối mở các đường bay mới từ các nước đến sân bay quốc tế Cam Ranh thu hút khách quốc tế đến với Nha Trang - Khánh Hòa.

Hiện nay, bình quân sân bay quốc tế Cam Ranh đã đón trung bình 22 - 24 chuyến bay quốc tế đến/ngày. Trong đó, chặng bay Hàn Quốc có tần suất trung bình 13 - 14 chuyến đến/ngày; chặng bay Trung Quốc tần suất trung bình 4 - 5 chuyến đến/ngày; chặng bay Thái Lan tần suất trung bình 4 chuyến đến/tuần; chặng bay Malaysia tần suất trung bình 4 chuyến đến/tuần; chặng bay Kazakhstan 6 chuyến đến/tuần.

Nha Trang (Khánh Hòa) có nhiều điểm du lịch đẹp thu hút khách quốc tế.
Nha Trang (Khánh Hòa) có nhiều điểm du lịch đẹp thu hút khách quốc tế.

Nhờ sự chủ động trong công tác quảng bá xúc tiến, tổ chức nhiều chương trình sự kiện, ngành du lịch Khánh Hòa đã đạt được kết quả cao, cụ thể: Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 6,2 triệu lượt, tăng 175% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,67 triệu lượt, gấp 8,9 lần so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 4,53 triệu lượt khách, tăng 118,9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 29.875,9 tỷ đồng, tăng 152,7% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch Khánh Hòa có bước tăng trưởng cao, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực lan tỏa thúc đẩy nhiều ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển trong năm 2023.

Kiến nghị mở rộng thêm đường bay

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái, lạm phát tăng cao, người dân các nước trên thế giới có xu hướng thắt chặt chi tiêu, hạn chế đi du lịch. Tình hình chính trị căng thẳng ở một số nước có thị phần lớn khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa khiến công tác xúc tiến, thu hút khách du lịch tại một số thị trường quốc tế gặp khó khăn. Chính sách visa của Việt Nam chưa thông thoáng bằng các nước, công tác thực hiện giải quyết thủ tục e-visa còn chậm, chưa theo kịp thời đại công nghệ số hiện nay. Thiếu sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, sản phẩm du lịch về đêm phục vụ du khách nhằm tăng khả năng thu hút, cạnh tranh và kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Xuất phát từ khó khăn trên, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành một số nội dung hỗ trợ phát triển du lịch Khánh Hòa: Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không quan tâm, thúc đẩy đàm phán với cơ quan hàng không các nước để khôi phục, mở rộng thị trường các đường bay quốc tế đến Khánh Hòa, cũng như các địa phương cả nước. Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ cùng đồng hành xúc tiến quảng bá giới thiệu hình ảnh điểm đến Khánh Hoà, cũng như các tỉnh, thành có thế mạnh về du lịch trong các chuyến công tác, gặp gỡ ngoại giao trong và ngoài nước.

Tổ chức những buổi gặp mặt, những hội nghị quy mô toàn quốc liên kết các công ty, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, trao đổi thông tin, đề xuất phương hướng phát triển về các thị trường khách quốc tế trọng điểm cần hướng đến trong tương lai, cũng như có những chính sách giữ, thu hút khách du lịch quốc tế truyền thống của các địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục visa, e-visa đồng thời có chính sách miễn visa cho các nước có tiềm năng, thị phần khách du lịch quốc tế lớn đối với Việt Nam, nhằm tạo sức hút cạnh tranh nhiều hơn nữa khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Cần hỗ trợ thủ tục, tài chính trong giai đoạn đầu cho các hãng hàng không mới hoặc chặng bay mới bằng nhiều hình thức khác nhau như tặng quà, voucher; hoặc hỗ trợ chi phí các hãng hàng không khi mở đường bay thẳng đến tỉnh Khánh Hòa, cũng như các tỉnh thành trên cả nước.