Tạo mọi điều kiện để hơn 4.000 văn nghệ sĩ cống hiến cho Hà Nội

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 10/5, đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo Thành phố làm việc với Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội. Hội nghị diễn ra nhằm mục đích lắng nghe các ý kiến của giới văn nghệ sĩ để phát huy tài năng, trí tuệ của họ vào phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

Đến dự chỉ đạo và tham góp ý kiến tại Hội nghị có Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiêp Văn học nghệ thuật Hà Nội – NSND Trần Quốc Chiêm; cùng đại diện lãnh đạo các Sở ngành có liên quan, cùng lãnh đạo và hội viên của 9 hội chuyên ngành.

Quang cảnh diễn ra hội nghị lãnh đạo Thành phố làm việc với Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.
Quang cảnh diễn ra hội nghị lãnh đạo Thành phố làm việc với Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.

Chiến lược riêng cho phát triển văn học nghệ thuật Hà Nội

Đại diện tiếng nói của hơn 4000 hội viên của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội – NSND Trần Quốc Chiêm cho biết: Trong thời gian qua, Hội đã hoạt động rất tích cực ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể: Tổ chức thành công Hội thảo “Văn học nghệ thuật với phát triển văn hóa du lịch Thủ đô”; Hội thảo “Phát huy nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh sáng tạo văn học nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển Công nghiệp văn hóa Thủ đô”, Tọa đàm “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động các hội chuyên ngành trong tình hình mới”; Tọa đàm “Văn học, nghệ thuật tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái”, Tọa đàm “Vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc nâng cao trình độ, năng lực thẩm mỹ của công chúng đặc biệt là giới trẻ”, Tọa đàm “Vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bảo tồn di sản phố cổ”…

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu kết luận tại Hội nghị.
Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Trong năm 2022, 9 hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức được nhiều chương trình ghi dấu ấn như: Phối hợp với Sở VH&TT Hà Nội tổ chức thành công Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2022; Giọng hát hay Hà Nội năm 2022… Tổ chức triển lãm nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2022: triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật cho hàng trăm tác phẩm xuất sắc đạt giải cuộc thi về đề tài Hà Nội; chương trình ca múa nhạc Tình yêu Hà Nội cho các nhạc sĩ được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tổ chức chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ - Kiêu hùng” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội -Điện Biên Phủ trên không và tôn vinh 30 văn nghệ sĩ hội viên được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Công dân Thủ đô ưu tú vào ngày 16/12/2022 tại Khu vực sân khấu Đền Bà Kiệu. Tổ chức trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật kỷ niệm 50 Ngày Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cho 17 tác phẩm xuất sắc vào ngày 31/12/2022.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Hội chuyên ngành như: Hội Âm nhạc Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian  Hà Nội, Hội Điện ảnh Hà Nội… cũng đã tham góp rất nhiều ý kiến. Như: “Tuổi đời của các Hội viên còn quá cao, vì tinh thần tự nguyện nên Hội như sân chơi của người cao tuổi” – NSND Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội bày tỏ. Kinh phí hỗ trợ còn chậm nên các các Hội phải xoay sở, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động còn hạn chế, đặc biệt trụ sở của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội trên phố Hàng Buồm đã xuống cấp, cần được cải tạo sửa chữa…

Chính vì vậy, NSND Trần Quốc Chiêm đề xuất: “Để Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy đi vào thực tiễn cuộc sống, chúng tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP nghiên cứu, xây dựng một Chiến lược riêng cho phát triển Văn học nghệ thuật. Về cơ chế đầu tư và phát triển các nguồn lực, chúng tôi cho rằng cần có sự đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng: Tăng cường các nguồn lực đầu tư từ Nhà nước về tài chính, cơ sở vật chất và nhất là về cơ chế. Theo chúng tôi, cần ưu tiên đầu tư để phát triển đội ngũ và tổ chức, ươm tạo và bồi dưỡng nhân tài. Trong bối cảnh hiện nay, Thành phố cần có cơ chế để đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, nhất là thu hút các nguồn đầu tư từ ngoài ngân sách nhà nước, từ xã hội và nhất là từ cộng đồng doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nước ngoài, đương nhiên phải theo những quy định, cơ chế cụ thể”.

Lên đề bài cho nghệ sĩ theo các nhóm, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của TP

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Lắng nghe tất cả các ý kiến của lãnh đạo các Hội và ý kiến văn nghệ sĩ, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đánh giá đây là các ý kiến rất tâm huyết, các sở cũng tiếp nhận và thẳng thắn trao đổi lại. Qua kết quả trao đổi làm việc hôm nay sẽ là cơ sở để thống nhất, có căn cứ để TP ra văn bản chỉ đạo các đơn vị cùng thực hiện.

Nhằm huy động những đóng góp, tài năng trí tuệ của các văn nghệ sĩ vào công cuộc phát triển của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đề nghị Sở VH&TT Hà Nội rà soát, đặt đề bài cho Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội thực hiện các nội dung công việc theo nhóm, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của TP. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cũng cần chủ động nội dung chuyên môn, nắm bắt đời sống, đề xuất ý tưởng thực hiện. Các Sở khác trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn của mình xây dựng phương án hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết: “Chúng tôi ghi nhận biểu dương kết quả của Hội có đóng góp tích cực cho TP. Chúng tôi cũng ghi nhận những ý kiến chia sẻ đầy tâm huyết, trách hiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ đã đặt ra tại hội nghị hôm nay. Lãnh đạo TP Hà Nội luôn mong muốn tạo điều kiện để văn nghệ sĩ cống hiến tài năng và trí tuệ cho thành phố” – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Lễ ký kết phối hợp giữa Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm.
Lễ ký kết phối hợp giữa Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng tại Đại hội XIII, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá Toàn quốc, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành uỷ về văn hoá, văn học nghệ thuật như: Nghị quyết 23 (khoá X), Nghị quyết 33 (khoá XI), Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 09, Chương trình số 06 của Thành uỷ Hà Nội (khóa XVII)… Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng khuynh hướng sáng tác; kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy khát vọng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ Thủ đô và tinh thần tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Thủ đô, đất nước trong thời kỳ mới - thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0 đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ… Tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển” để xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh, khởi sắc và hiệu quả. Đặc biệt cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, vai trò gương mẫu đi đầu của tập thể thường trực Hội, của từng thành viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp, nhất là sự gắn kết chặt chẽ của 9 Hội chuyên ngành để tạo nên sức mạnh tổng hợp, để Hội Liên hiệp văn học  nghệ thuật Hà Nội thật sự trở thành mái nhà chung của hơn 4.000 văn nghệ sĩ Thủ đô…

Tại buổi lễ, đã diễn ra lễ ký kết phối hợp giữa Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm để cùng xây dựng ra các chương trình văn học nghệ thuật chất lượng cho Thủ đô.