Tập đoàn Dầu khí hợp tác với Campuchia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lô XV vùng hồ Tonle Sap (Campuchia) có diện tích gần 7.000 km2. Hợp đồng dầu khí này có thời hạn 65 năm, giai đoạn thăm dò kéo dài 7 năm. Theo đó, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên của PVN, nắm giữ 100% cổ phần.

KTĐT - Lô XV vùng hồ Tonle Sap (Campuchia) có diện tích gần 7.000 km2. Hợp đồng dầu khí này có thời hạn 65 năm, giai đoạn thăm dò kéo dài 7 năm. Theo đó, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên của PVN, nắm giữ 100% cổ phần.

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), hợp đồng dầu khí lô XV vùng hồ Tonle Sap hợp tác với Campuchia sẽ được ký kết vào ngày 12/11 tới tại Campuchia.

Lô XV vùng hồ Tonle Sap (Campuchia) có diện tích gần 7.000 km2. Hợp đồng dầu khí này có thời hạn 65 năm, giai đoạn thăm dò kéo dài 7 năm. Theo đó, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên của PVN, nắm giữ 100% cổ phần.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và ông Sok An, Phó Thủ tướng Hoàng gia Campuchia kiêm Chủ tịch Ủy ban Dầu khí Quốc gia Campuchia sẽ thay mặt hai bên ký văn bản hợp đồng.

Theo PVN, việc đầu tư hợp tác này là bước đột phá trong lĩnh vực dầu khí giữa hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Đây là hợp đồng dầu khí thứ 55 của Công ty Thăm dò Khai thác Dầu trong chiến lược tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.