Tập đoàn Lotte đồng ý đổi đất để Hàn Quốc triển khai THAAD

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hôm 27/2.

 
Hội đồng quản trị Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc vừa thông qua quyết định chuyển đổi đất cho chính quyền. Theo đó, Seoul sẽ có cơ sở để triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tầm cao (THAAD) của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định hôm 27/2.
Năm ngoái, chính quyền Hàn Quốc đã quyết định triển khai hệ thống phòng ngự tên lửa này nhằm phản ứng lại nguy cơ tấn công tên lửa từ CHDCND Triều Tiên, trên khu vực một phần đất golf tại vùng Seongju, do tập đoàn Lotte sở hữu.
Quyết định này từng gây tranh cãi khi vấp phải sự phản đối của người dân khu vực vùng Seongju phía đông nam Seoul. Người dân địa phương lo ngại việc triển khai THAAD sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ.
Dự kiến, Seoul và Washington sẽ hoàn thiện hệ thống này vào cuối năm nay. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối động thái này của Hàn Quốc, cho rằng nó sẽ gây mất cân bằng an ninh khu vực.