Tập trung khai thác tiềm lực nội tại để đưa Tây Hồ phát triển bền vững

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì làm việc với Quận ủy Tây Hồ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2023, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2024 – 2025 và những năm tiếp theo.

Cùng chủ trì cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc.

Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý bình quân hàng năm đều tăng, năm 2023 tăng 14,6%. Thu ngân sách hàng năm đều tăng so với chỉ tiêu được giao. Năm 2023, tổng thu ngân sách quận đạt 119% kế hoạch năm; tổng chi ngân sách quận bằng 93% kế hoạch năm.

Hàng năm, các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Theo đó, quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp văn hóa với 56 dự án với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Có 230 chương trình nghệ thuật được biểu diễn tại không gian văn hóa sáng tạo Trịnh Công Sơn góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với quận.

Quận cũng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực Phân khu đô thị sông Hồng R3 –R4 liên quan 5 phường ngoài đê. Phối hợp với Viện quy hoạch - Xây dựng; Sở Quy hoạch kiến trúc triển khai thực hiện đồ án Lập Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An (phường Quảng An và phường Tứ Liên) tỷ lệ 1/500.

Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt, đã triển khai thực hiện GPMB đối với 41 dự án (đặc biệt đã cơ bản hoàn thành GPMB dự án khu đô thị Nam Thăng Long và khu đô thị Tây Hồ Tây). Chỉ đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ưu tiên đầu tư các dự án xây dựng trường học, công trình y tế, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử, các công trình dân sinh bức xúc, đường giao thông theo quy hoạch.

Quang cảnh cuộc làm việc.
Quang cảnh cuộc làm việc.

Công tác CCHC được triển khai thực hiện tốt. Chỉ số CCHC của quận đứng thứ 4/30 quận, huyện của Thành phố. Chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân đứng thứ 4/30 quận, huyện, thị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, 100% văn bản đi, đến được số hóa. 100% các phường trên địa bàn quận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành uỷ Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,  với nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp được áp dụng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Tại cuộc làm việc, quận nêu 11 nhóm kiến nghị, đề xuất với Thành phố và các sở, ngành. Cụ thể, đề xuất Thành phố cho phép quận đầu tư các dự án thuộc phân cấp của Thành phố như: Xây dựng tuyến đường ngoài đê Sông Hồng trên địa bàn quận Tây Hồ (theo quy hoạch); xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc địa bàn quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm  (theo quy hoạch); xây dựng tuyến đường từ Lạc Long Quân đến Cống Đõ, phường Bưởi (theo quy hoạch).

Ngoài ra, đề nghị Thành phố giao quận thực hiện dự án xây dựng khu nhà tái định cư tại X1 (phường Phú Thượng) với 828 căn hộ; giao quận thực hiện GPMB và làm chủ đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư đối với ô đất CT4 thuộc Khu tái định cư Xuân La nhằm đáp ứng quỹ nhà tái định cư của Thành phố. Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường Hồ Tây.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến báo cáo tại cuộc làm việc
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến báo cáo tại cuộc làm việc

Trên địa bàn quận có 3 dự án trọng điểm (bệnh viện Tim cơ sở 2, dự án Nhà hát Opera và khu văn hóa đa năng Quảng An, dự án cầu Tứ Liên), quận đề nghị Thành phố sớm triển khai thực hiện 3 dự án trên để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian tới…

Thành phố sẽ đồng hành, tạo điều kiện để quận thực hiện

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao quận Tây Hồ đã mạnh dạn, kiên trì và định hình một số công việc theo đúng định hướng. Với sự phân cấp, ủy quyền của Thành phố và định hướng phát triển của quận, sẽ góp phần khai thông một số vướng mắc không chỉ của quận mà của cả những quận, huyện khác.

Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, tuy đã phân cấp, ủy quyền cho quận về quản lý Hồ Tây nhưng các đơn vị liên quan của Thành phố vẫn có trách nhiệm, phấn đấu trong khoảng từ 3-5 năm giải quyết dứt điểm về hạ tầng để tạo điều kiện cho quận phát triển. Bên cạnh đó, quận cũng có kế hoạch xây dựng, giữ gìn, bảo tồn các nguồn gen thực vật đặc trưng để giữ được nguyên gốc.

 Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Thành ủy đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử nhà cụ Nguyễn Thị An và tham quan Nhà lưu niệm Bác Hồ tại phường Phú Thượng.
 Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Thành ủy đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử nhà cụ Nguyễn Thị An và tham quan Nhà lưu niệm Bác Hồ tại phường Phú Thượng.

Nhấn mạnh phải coi Hồ Tây là tiềm năng, giá trị cốt lõi để phát triển, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu, trước hết, đội ngũ lãnh đạo quận phải có khát vọng, tầm nhìn và đưa ra được kiến nghị, giải pháp cụ thể. Phải sớm thành lập được Ban quản lý Hồ Tây với Đề án phát triển nghiêm túc, bài bản. Để phát triển không gian văn hóa Hồ Tây cả về cả tâm linh, môi trường, mua sắm, gắn với văn hóa Hồ Tây… phải có cách làm đồng bộ, bài bản, giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường nước, hạ tầng khu vực hồ, các tuyến giao thông kết nối.

Chủ tịch UBDN Thành phố gợi ý, quận có thể nghiên cứu phương án xây dựng những khu phố điển hình để người dân có thể hoán đổi, chia lại không gian sống, tổ chức lại trật tự đô thị từ đó tạo không gian mới để người dân được tham gia vào quá trình phát triển đô thị. Thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để quận triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, tính cầu thị của quận. Theo đó, quận đã chọn đúng và trúng thời điểm, tập trung rà soát từng việc và tập giải quyết các tồn tại lâu năm về đất đai, trật tự đô thị…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, để khai thác lợi thế của Hồ Tây và khu vực bãi sông Hồng, quận sớm triển khai một số dự án như: Dự án xây dựng tuyến đường ngoài đê Sông Hồng trên địa bàn quận Tây Hồ, góp phần giải quyết ách tắc trên tuyến Âu Cơ; Dự án Nhà hát Opera tại khu Đầm Trị, Khu văn hóa đa năng Quảng An để nâng cao giá trị khu vực Hồ Tây. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư xây dựng không gian văn phố đi bộ Trịnh Công Sơn để tổ chức các sự kiện của Thành phố và quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển Tây Hồ và đưa Tây Hồ trở thành quận trung tâm của Thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm với gia đình cụ Nguyễn Thị An tại Khu di tích.
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm với gia đình cụ Nguyễn Thị An tại Khu di tích.

Tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, hạ tầng

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả của quận Tây Hồ đã đạt được trong thời gian qua, đã thể hiện được khát vọng phát triển. Theo đó, quận luôn đi tiên phong trong thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; không trông chờ, ỷ lại và né tránh trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy cũng đánh giá, quận Tây Hồ là một trong những địa danh gắn với những di tích văn hoá lịch sử nổi trội của Thủ đô, như Hồ Tây, nhiều làng nghề, di tích truyền thống đặc trưng. Theo đó, cùng với quận Hoàn Kiếm thì Tây Hồ có tiềm năng về phát triển văn hoá, lịch sử và du lịch rất lớn. Thời gian qua, quận đã nhận diện và bước đầu cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, quận đã cùng với Thành phố tập trung khơi thông nguồn lực, coi văn hóa là nguồn lực phát triển mới của Thủ đô và thể hiện sự phát triển bền vững của quận.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh những nội dung trọng tâm quận Tây Hồ cần thực hiện trong thời gian tới 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh những nội dung trọng tâm quận Tây Hồ cần thực hiện trong thời gian tới 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, quận phải giữ gìn và khơi thông được giá trị Hồ Tây và khu vực xung quanh Hồ Tây. Coi đây là nguồn lực để phát triển bền vững của quận. Để quản lý và khai thác tốt tiền năng của Hồ Tây, quận phải xây dựng Đề án tổng thể, đồng bộ với sự tham gia của các sở, ngành để chung tay giải quyết các vấn đề về môi trường, hạ tầng, cảnh quan. 

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đồng ý với đề xuất chuyển giao việc quản lý hồ Tây về cho quận Tây Hồ thay vì 8 sở, ngành cùng quản lý như trước đây. Cùng với đó, các sở, ngành cần chung tay cùng quận Tây Hồ quản lý Hồ Tây theo chức năng nhiệm vụ để địa danh này thực sự phát triển, trở thành một điểm đến văn hóa du lịch tiêu biểu của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trong vòng 6 tháng, quận Tây Hồ cần hoàn thiện đề án, trình thành phố để xem xét, đưa vào triển khai trong thực tiễn. “Quan điểm là bằng mọi giá phải lưu giữ, bảo tồn và phát huy toàn diện những tiềm năng, giá trị của Hồ Tây” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quận phải quan tâm công tác rà soát, đào tạo đội ngũ cán bộ, chọn lựa cán bộ có năng lực để bố trí vào các công việc phù hợp, tạo chuyển biến tích cực. Đồng thời cho biết Thành phố luôn đồng hành với quận trong vấn đề tăng cường nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ.

Cơ bản đồng tình với các kiến nghị, đề xuất của quận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị quận cần có lộ trình thực hiện rõ ràng, rõ tiến độ thực hiện các công việc từ nay đến năm 2030. Trong đó, tập trung các dự án liên quan đến Hồ Tây và kết nối quanh Hồ Tây tạo sự thay đổi về diện mạo, môi trường, quản lý đô thị, hệ thống giao thông tĩnh và động để tạo điểm nhấn.