Thách thức lớn từ đào tạo nghề công tác xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin này được Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết tại hội thảo quốc tế "Nâng cao năng lực công tác xã hội tại Việt Nam" diễn ra ngày 18 và 19/1.

Hiện, cả nước có hơn 20 trường đào tạo nghề công tác xã hội, trong khi nhu cầu về nghề này ngày càng lớn. Thách thức từ đào tạo nghề này đang gặp phải là sự thừa nhận của xã hội: Đây là 1 trong 5 nghề khó tìm việc nhất. Để cải thiện tình hình, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đề nghị các trường thay đổi chương trình đào tạo theo hướng phát triển các kỹ năng; tuyển sinh nên xét chọn những đối tượng có lòng đam mê, cống hiến, phẩm chất trưởng thành từ nghề công tác xã hội.