"Thái tử" Samsung đối mặt án tù 12 năm vì hối lộ

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tố viên Hàn Quốc đề nghị nâng mức phạt với Jay Y. Lee, người thừa kế tập đoàn Samsung lên 12 năm tù vì tội hối lộ nhằm củng cố quyền lực.

Người thừa kế tập đoàn Samsung Jay Y. Lee, 49 tuổi, là nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh Hàn Quốc.
Người thừa kế tập đoàn Samsung Jay Y. Lee. 
Ông Jay Y. Lee đang phải ra trước vòng lao lý vì bê bối đưa và nhận hối lộ, dẫn tới việc phế truất Tổng thống Park Geun-hye hồi đầu năm. Trong tháng 8, một tòa án ở Seoul kết tội ông Lee đưa hối lộ cho người bạn thân của bà Park nhằm đổi lấy sự hỗ trợ để củng cố quyền kiểm soát tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.
Tại tòa, các công tố viên đề nghị mức án 12 năm tù dành cho Lee. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng dành cho người thừa kế tập đoàn Samsung là bản án 5 năm tù giam. Không hài lòng với mức án này, các công tố viên tiếp tục nhắc lại đề xuất mức án 12 năm cho phiên xử dự kiến diễn ra vào tháng Giêng năm tới.
Bê bối với đội ngũ lãnh đạo tập đoàn Samsung được cho là sự mạnh tay với các tập đoàn lớn - còn gọi là Chaebol - vốn kiểm soát nền kinh tế Hàn Quốc trong nhiều thập niên qua. Ngoài người thừa kế tập đoàn Samsung, lãnh đạo và người sáng lập của nhiều chaebol khác cũng đang bị sờ gáy.