Tháng 11, mở cửa Khu cổ vật Chăm Pa

Minh Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế cho biết, Khu trưng bày cổ vật Chăm Pa sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 23/11, sau thời gian đóng cửa từ 1945 đến nay.

 Tượng Nam Thần là một trong những cổ vật Chăm Pa sẽ được trưng bày.

Theo đó, gần 40 cổ vật được Viện Viễn Đông Bác Cổ (Pháp) sưu tầm trên mọi miền đất nước dưới thời Pháp thuộc sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, trong đó có những món quý hiếm như tượng Nam Thần, tượng Kinnara...

Được biết, tháng 12/1927 vua Khải Định cho thành lập Khu Cổ vật Chăm Pa tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày nay (số 3 Lê Trực) để trưng bày các cổ vật do Viện Viễn Đông Bác cổ sưu tầm. Năm 1945, khu trưng bày bị đóng cửa. Trước giải phóng, khu trưng bày có mở cửa nhưng không chính thức do chiến tranh kéo dài.