Thanh niên điều khiển xe máy đâm gãy chân CSGT ra trình diện

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nhân chứng, sau khi đâm trúng trung tá CSGT, nam thanh niên điều khiển xe máy lập tức rời đi, bỏ lại hai người bạn ngồi sau bị ngã ra đường. Cả 3 thanh niên ngồi trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm.

Chiều 2/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin, nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn cho một chiến sĩ CSGT, thuộc Phòng CSGT Hà Nội khiến nạn nhân bị gãy chân, xảy ra trên đường Âu Cơ 2 ngày trước đã ra công an trình diện.
Trung tá Khánh được đi cấp cứu (trái) và 2 thanh niên ngồi trên xe bị ngã ra đường (phải).
Trước đó, 17h45 chiều 30/9, trung tá Bùi Nam Khánh (cán bộ Đội điều tra giải quyết tai nạn giao thông - Phòng CSGT) đến đường Âu Cơ (quận Tây Hồ) để khám nghiệm hiện trường vụ va chạm giữa 2 ôtô.

Lúc đó, nam thanh niên điều khiển xe máy chở 2 người ngồi sau phóng nhanh đi qua khu vực xảy ra va chạm với trung tá Khánh.

Va chạm khiến anh Khánh và 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Hậu quả, Trung tá Khánh bị gãy xương cổ chân và bàn chân phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Còn nam thanh niên tiếp tục điều khiển xe máy rời đi bỏ lại 2 người bạn bị thương giữa đường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân sinh sống gần hiện trường đã thông báo cho Công an phường Quảng An và gọi taxi đưa anh Khánh đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an phường Quảng An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời đưa 2 nam thanh niên về trụ sở để điều tra, làm rõ.