Thanh niên Hà Nội ra quân hỗ trợ du lịch phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/2, Thành đoàn Hà Nội ra quân Đội hình hỗ trợ du lịch Thăng Long, phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ II tại Hà Nội.

 Đội hình hỗ trợ du lịch Thăng Long hướng dẫn, tiếp đón du khách quốc tế.
Đây cũng là hoạt động tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2019 của Đoàn Thanh niên TP.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Xác định tầm quan trọng và tầm vóc của hội nghị, Thành đoàn Hà Nội thể hiện tinh thần xung kích, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tuổi trẻ Thủ đô ra quân các đội hình tình nguyện để hỗ trợ, phục vụ cho hội nghị.
  Các bạn trẻ tuyên truyền về giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, danh thắng, hỗ trợ nghiệp vụ du lịch.
“Các bạn trẻ sẽ thực hiện nhiệm vụ xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và các điểm di tích, khu du lịch, tăng cường đoàn viên, thanh niên cũng như người thông thạo về tiếng Anh, ngoại ngữ để hỗ trợ du khách thập phương, bạn bè cũng như báo chí quốc tế tác nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi ra quân đội hình đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phản ứng nhanh giao thông, phối hợp với lực lượng chức năng; các đội hình tình nguyện vẽ tranh tường, trang trí tủ điện... Chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình…”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh.
 Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình.
Theo đó, Đội hình hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội sẽ hoạt động cao điểm từ ngày 26 – 28/2/2019. Các bạn trẻ tuyên truyền về giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, danh thắng; hỗ trợ nghiệp vụ du lịch; hướng dẫn, tiếp đón du khách thập phương và quốc tế; tham gia giữ vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan di tích, danh thắng. Các tình nguyện viên được trang bị đồng phục, tài liệu về các điểm di tích xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
 Mỗi ngày, Thành đoàn huy động khoảng 50 sinh viên, thanh niên tham gia hoạt động hỗ trợ.
Mỗi ngày, Thành đoàn huy động khoảng 50 sinh viên, thanh niên tham gia hoạt động tại các khu vực: Tháp Hòa Phong- Bưu điện Hà Nội; Tượng đài Vua Lý Thái Tổ; Đền Ngọc Sơn; Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục... Các tình nguyện viên hoạt động từ 8h00 – 11h30 và từ 14h00 đến 17h30 chiều.