Thanh Oai đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại giá trị kinh tế cũng như tạo điểm nhấn về không gian sinh thái vành đai xanh của Thủ đô.

Cùng với đó, huyện tăng cường hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

Hợp tác xã (HTX) Hoàng Long (xã Tân Ước) là một trong những mô hình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao cho giá trị kinh tế cao của huyện Thanh Oai nói riêng và TP nói chung. Từ năm 2022, một số sản phẩm thịt lợn chế biến của HTX được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Giám đốc HTX Hoàng Long Nguyễn Trọng Long chia sẻ, sau khi tham gia Chương trình OCOP, việc xúc tiến thương mại tại HTX được đẩy mạnh và được TP giới thiệu sản phẩm trên một số trang thương mại điện tử, giúp sức tiêu thụ của HTX tăng gấp 2 lần so với trước.

Là một trong những sản phẩm đạt 3 sao OCOP, sản phẩm nón làng Chuông (xã Phương Trung) đang được bán đi các tỉnh, TP trong cả nước và xuất khẩu. Nghệ nhân Lê Văn Tuy, chủ một hộ sản xuất nón tại làng Chuông cho hay, tham gia Chương trình OCOP, các hộ sản xuất được huyện hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ xúc tiến thương mại. Nhờ đó, sản phẩm nón làng Chuông đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc... Hiệu quả kinh tế từ nghề làm nón cũng tăng lên gấp 6 - 7 lần.
Việc tham gia Chương trình OCOP đã giúp nhiều sản phẩm làng nghề, nông sản tăng giá trị và sức tiêu thụ.

Đóng gói sản phẩm tại Hợp tác xã Hoàng Long (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc
Đóng gói sản phẩm tại Hợp tác xã Hoàng Long (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, nhiều sản phẩm làng nghề của huyện nổi tiếng khắp miền Bắc, với các thương hiệu: giò chả Ước Lễ, tương Cự Đà, nón làng Chuông… Huyện cũng đã xây dựng, phát triển 57 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng (52 sản phẩm 4 sao, 5 sản phẩm 3 sao) trên cơ sở sản phẩm truyền thống của địa phương, nâng cao giá trị. Để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá đến người tiêu dùng sản phẩm OCOP của huyện, Thanh Oai đã xây dựng 2 điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại thị trấn Kim Bài và xã Bích Hòa.

Cùng với việc bố trí gian hàng, huyện Thanh Oai còn phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, như tổ chức hội chợ, hội nghị kết nối cung - cầu. Các chương trình xúc tiến thương mại đều có sự tham gia của các DN, HTX, chủ thể OCOP và lãnh đạo huyện, TP. Tại các chương trình xúc tiến đó, các DN, HTX, chủ thể OCOP đã trưng bày, giới thiệu gần 1.000 dòng sản phẩm của các địa phương trong cả nước.

Mô hình trồng hoa lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.
Mô hình trồng hoa lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội Nguyễn Ánh Dương đánh giá, các chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Thanh Oai đã đạt được mục tiêu kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện. Đặc biệt, thông qua đó đã nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng, thương hiệu sản phẩm Việt; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

 

Với định hướng xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, có giá trị kinh tế cao, huyện đã xây dựng và điều chỉnh quy hoạch các vùng phù hợp để phát triển bền vững; tiếp tục xây dựng các mô hình VietGAP; hỗ trợ xây dựng khu chế biến, hỗ trợ phát triển thương hiệu và quảng bá sản phẩm… Phát huy lợi thế nằm cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội, là trục kinh tế trọng tâm liên kết với nhiều quận, huyện, Thanh Oai sẽ tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển

 

Để nâng cao hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP của huyện, ông Nguyễn Trọng Khiển cho hay, đối với các xã làng nghề có sản phẩm được công nhận OCOP, huyện đang rà soát quỹ đất để bố trí điểm trưng bày sản phẩm, hình thành các tuyến du lịch làng nghề. Đồng thời, huyện rà soát và đưa vào danh mục các nhóm ngành hàng cần ưu tiên phát triển và xây dựng thương hiệu, từ đó đầu tư về quy mô sản xuất cũng như xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu.

Ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái

Cùng với phát huy giá trị các sản phẩm OCOP, huyện Thanh Oai phát triển những mô hình ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết, giúp giá trị kinh tế nông nghiệp tăng cao, môi trường sản xuất luôn bảo đảm các tiêu chí an toàn về môi trường.

Vừa kết thúc thắng lợi vụ lan Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, anh Ngô Minh Trưởng (xã Mỹ Hưng) phấn khởi chia sẻ: “Năm 2024, gia đình tôi thu được gần 4 tỷ đồng từ vườn lan hồ điệp. Vườn lan có quy mô 1.500m2, trồng hơn 45.000 cây hoa lan hồ điệp các loại. Lan được trồng khép kín trong nhà kính, có hệ thống quan trắc độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng... với tổng kinh phí 6 tỷ đồng”.

Nghệ nhân Lê Văn Tuy (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai) giới thiệu sản phẩm nón lá tới khách tham quan. Ảnh: Ánh Ngọc
Nghệ nhân Lê Văn Tuy (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai) giới thiệu sản phẩm nón lá tới khách tham quan. Ảnh: Ánh Ngọc

Cũng theo anh Trưởng, chuyển sang mô hình trồng lan hồ điệp, tuy đầu tư lớn nhưng cho hiệu quả kinh tế cao. Điều quan trọng, mô hình sản xuất sạch, thân thiện môi trường, phù hợp với sản xuất nông nghiệp ven đô và trong bối cảnh đô thị hóa nhanh như hiện nay.

Tại xã Bình Minh, nhiều hộ nông dân lại lựa chọn phát triển các giống lúa chất lượng cao. Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Minh Lê Thị Xiêm, cả xã có hơn 396ha trồng lúa, chiếm 50% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, hợp tác xã được ngành huyện và ngành nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ xây dựng mô hình trồng lúa chất lượng cao với các giống như: Bắc Thơm số 7, lúa thơm 225, ST 25 theo hướng sản xuất hữu cơ, an toàn.

Hầu hết lượng gạo sản xuất ra đều được các DN thu mua và HTX là đầu mối kết nối tiêu thụ cho bà con. Với sản lượng lúa cả năm đạt hơn 3.700 tấn, mang lại doanh thu hơn 50 tỷ đồng cho HTX và các xã viên. Đặc biệt, sản phẩm “Gạo chất lượng cao Bình Minh - Thanh Oai” của HTX đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) công nhận nhãn hiệu tập thể.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế huyện Thanh Oai Nguyễn Doãn Thắng thông tin,Thanh Oai hiện có 12 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, như: trồng rau thủy canh tại thị trấn Kim Bài với diện tích 225m2; trồng rau ứng dụng công nghệ cao ở xã Dân Hòa 3,4ha; chăn nuôi gà đẻ trứng theo quy trình VietGAP ở xã Hồng Dương, quy mô 30.000 con và xã Liên Châu có quy mô 30.000 con gà đẻ trứng, 10.000 con gà thịt…

Bên cạnh đó, huyện duy trì và phát triển 3 chuỗi liên kết: chuỗi thực phẩm an toàn A-Z của HTX Hoàng Long (xã Tân Ước); chuỗi gạo thơm Bối Khê (xã Tam Hưng); chuỗi trứng vịt Liên Châu (xã Liên Châu). Từ sự chuyển dịch đó, đến nay, Thanh Oai đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, gồm: vùng sản xuất lúa 6.453ha; vùng trồng cây ăn quả 300ha; vùng trồng rau an toàn hơn 100ha; vùng nuôi trồng thủy sản 300ha, phát triển theo hướng VietGAP và hữu cơ…

 


Nhằm nâng chất lượng sản phẩm OCOP, huyện Thanh Oai đã xây dựng cơ chế hỗ trợ 2 triệu đồng/sản phẩm (sản phẩm được xếp hạng sao); đồng thời, lồng ghép vào các chương trình như xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi, công nghệ cao… để hỗ trợ về kinh phí, khoa học kỹ thuật, mặt bằng sản xuất cho các chủ thể.

 

Đánh giá về các mô hình phát triển nông nghiệp của huyện Thanh Oai, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường nhận định, huyện Thanh Oai đã và đang phát triển nông nghiệp theo đúng định hướng của TP.

Thời gian tới, Thanh Oai cần hướng đến xây dựng thành công các mô hình du lịch nông thôn, nông nghiệp trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Ở đó, những cánh đồng ven sông được tổ chức thành những làng sinh thái, công viên nghỉ dưỡng kết hợp với canh tác nông nghiệp đô thị; phát huy những giá trị văn hóa, văn hiến lâu đời, cùng với hệ thống làng nghề phong phú và vị trí đắc địa - nơi hợp giao của những trục phát triển năng động quanh nội đô.