Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 26/7, tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước, đoàn viên, thanh niên, sinh viên đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7).

Diễn ra cùng thời điểm với hơn 2.000 nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước, tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hà Nội, TƯ Đoàn chỉ đạo,Thành đoàn Hà Nội là đơn vị tổ chức chương trình “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ” với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận  TƯ Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và Nhân dân TP Hà Nội đã dâng hương, hoa và thắp nến tại hơn 2.300 phần mộ liệt sỹ.
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 1
Tuổi trẻ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Tại buổi lễ thắp nến tri ân, Đoàn đại biểu đã trang trọng dâng hương đài liệt sỹ và cùng thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sỹ đang an nghỉ tại Nghĩa trang. Trước anh linh của các anh hùng, liệt sỹ, các bạn trẻ nguyện sống, học tập, lao động và công tác xứng đáng hơn với công lao to lớn của những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đã thành thông lệ, cứ vào dịp tháng 7 hằng năm, tuổi trẻ cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong nhiều năm qua, tuổi trẻ cả nước đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của toàn Đảng, toàn dân, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng và truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ, tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ trên cả nước vào tối 26/7 hàng năm… Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống đạo lý quý báu của dân tộc mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của người trẻ đối với các thế hệ đi trước.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn kêu gọi tuổi trẻ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” bằng tình cảm sâu sắc và những việc làm thiết thực; tích cực thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với nước.
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 2
Tại buổi lễ, BTC chương trình đã trao tặng 20 phần quà cho các Mẹ VNAH, thương bệnh binh nặng mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng và 15 phần quà cho con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.