Thêm một vụ ô tô lao vào dân thường tại Đức

Lan Hương (Theo Fox News)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một người đàn ông đã lái xe đâm vào người đi đường ở quảng trường trung tâm TP Heidelberg, Đức.

Vụ việc khiến 3 người bị thương, trong đó một nạn nhân bị thương nặng. Nghi phạm lái xe ô tô được cho là mang theo dao, sau khi đâm vào dân thường đã chạy trốn và bị cảnh sát bắn hạ. Tên này hiện đã được đưa tới bệnh viện.
 Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường.
Theo cơ quan chức năng, nghi phạm tiến hành vụ việc một mình. Hiện vẫn chưa có thông tin về động cơ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, Người phát ngôn của cảnh sát Đức Anne Baas cho biết, dựa trên kết quả điều tra đến nay, không có dấu hiệu về động cơ khủng bố.
Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, một người tị nạn gốc Tunisia đã lái xe tải đâm vào đám đông tại khu chợ Giáng sinh, khiến 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Nghi phạm được xác định là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chính quyền Berlin đã đặt tình trạng cảnh giác cao sau khi xảy ra vụ việc.
Tại Pháp, vào mùa hè năm 2016 cũng đã xảy ra một vụ tấn công khủng khiếp khi một xe tải lao vào đám đông tại Nice khi đang tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh.