Thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Đề nghị các TCCS đảng phát động thi đua, với mỗi đảng bộ, chi bộ có ít nhất 1 công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP trong tháng 10/2024”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP nói.

Sáng nay, 6/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội - khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ mười bảy.

Kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành 34/34 nhiệm vụ trọng tâm

Tại đây, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng ủy Khối; chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Khối; kết quả bước đầu thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND TP và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP năm 2023.

Theo Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP, năm 2023, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc đã phát huy tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chủ động lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Kết quả, đã hoàn thành 34/34 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động theo sát, nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của các TCCS đảng thông qua làm việc trực tiếp với một số cấp ủy TCCS đảng trực thuộc; tăng cường phối hợp giữa các Ban của Đảng ủy Khối với cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn chủ trì Hội nghị 
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn chủ trì Hội nghị 

Những nội dung thường xuyên, trọng tâm trên các lĩnh vực công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Những kết quả đạt được đã góp phần vào kết quả, thành tích chung của Đảng bộ TP năm 2023.

Nổi bật, thực hiện công tác xây dựng Đảng, từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”, triển khai tới 64 TCCS đảng, 602 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động làm việc với 15 cấp ủy TCCS đảng về kết quả công tác xây dựng đảng, thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm và kiểm điểm sâu năm 2022; xây dựng và thực hiện Đề án củng cố TCCS đảng với 1 đảng bộ cơ sở theo Nghị quyết 15 của Thành ủy.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho hơn 180 người; chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng, tổ chức chính trị-xã hội Khối đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” theo 3 cấp (TP, Đảng bộ Khối, cơ sở), từ đó 64/64 đơn vị đã đăng ký với 350 mô hình tập thể, 117 mô hình cá nhân.

Đồng thời, đã hoàn thành xuất sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 về bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, nhất là 3 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cho 670 đồng chí, với chương trình đổi mới, báo cáo viên của Trung ương và TP có kinh nghiệm, trình độ cao.

Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị lần thứ mười bảy của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội - khóa XIII 
Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị lần thứ mười bảy của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội - khóa XIII 

Tăng đối thoại, lắng nghe, gỡ vướng cho cơ sở

Tại Hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tham gia đóng góp những ý kiến chất lượng, tâm huyết, trong đó tập trung góp ý vào báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023 cũng như thống nhất những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác năm 2024 của Đảng bộ Khối.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Doãn Trung Tuấn nhấn mạnh, năm 2024 là năm cuối nhiệm kỳ, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP, dự kiến khối lượng công việc đối với Đảng ủy Khối và các TCCS đảng là rất lớn. Vì vậy, đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, tiếp tục tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu góp ý của tổ chức, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các TCCS đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát giải quyết các vấn đề tồn đọng, đơn thư; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ - Đảng ủy Khối không thể đi chậm hơn các đơn vị khác của TP.

Song song đó, tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XIII và Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện những giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của TP.

Đồng thời, tổ chức tổng kết thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy, 2 Chương trình công tác, 8 Đề án của Đảng ủy Khối; thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”...

“Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP, nên đề nghị các TCCS đảng phát động thi đua trong cán bộ đảng viên, với mỗi đảng bộ, chi bộ có ít nhất 1 công trình, 1 phần việc có ý nghĩa thiết thực để hướng tới những ngày kỷ niệm trong tháng 10/2024”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP nêu rõ.