Thi đua "Người tốt, việc tốt" tạo chuyển biến rõ về chất lượng phục vụ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Năm 2023, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được các cấp, ngành gắn với thực hiện chủ đề công tác năm tiếp tục được đẩy mạnh, đã tạo chuyển biến rõ về chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng chính quyền TP theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Gương điển hình tiên tiến: Tăng về lượng, phong phú về thành phần

Theo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TP, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn Hà Nội được duy trì và phát triển hơn 30 năm qua đã trở thành “nét riêng” không thể thiếu trong các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô, được T.Ư ghi nhận và nhiều địa phương cả nước học tập, nhân rộng. Tiếp nối những kết quả đó, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nói riêng và các phong trào thi đua yêu nước nói chung năm 2023 đã góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QP-AN của Thủ đô.

Nổi bật, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng; nhiều công trình lớn, quan trọng hoàn thành hoặc đã được khởi công… TP đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay còn 0,095%; chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tích, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia…

Đáng chú ý, công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện ngay từ cơ sở và đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều địa phương, đơn vị. Các gương điển hình tiên tiến được các cấp phát hiện ngày càng tăng về số lượng và phong phú về thành phần, đối tượng (là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) trong các cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ cơ sở, người dân; chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD); chức sắc tôn giáo, học sinh, sinh viên). Tính đến tháng 8/2023: UBND TP đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 858 cá nhân.

Cán bộ công chức UBND phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) niềm nở trong giao tiếp với người dân đến giải quyết hồ sơ hành chính
Cán bộ công chức UBND phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) niềm nở trong giao tiếp với người dân đến giải quyết hồ sơ hành chính

Có thể thấy trong năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được các cấp, ngành gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” tiếp tục được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh về ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ CBCC, xây dựng chính quyền TP theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

Trong lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được các cấp, ngành gắn với các phong trào thi đua do T.Ư, TP phát động và các chuyên đề thi đua của từng ngành đã tạo khí thế mới trong SXKD góp phần thúc đẩy kinh tế Thủ đô vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, dần phục hồi, các cân đối lớn được đảm bảo và duy trì tăng trưởng luôn cao hơn bình quân chung cả nước. Kết quả, tổng thu NSNN trên địa bàn TP lũy kế đến ngày 15/9/2023 là 295.117 tỷ đồng, đạt 83,6% dự toán, tăng 26,1% so với cùng kỳ.

Điển hình, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và phong trào “Phát triển các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023”… đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là đồng lòng, hưởng ứng của người dân trong xây dựng NTM. Đến nay, TP có 16/18 huyện đạt chuẩn NTM, 100% xã đạt chuẩn NTM, 111 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được TP Hà Nội đẩy mạnh ở các cấp học, bậc học (Cô giáo và học sinh trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng trong giờ học thực hành)
Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được TP Hà Nội đẩy mạnh ở các cấp học, bậc học (Cô giáo và học sinh trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng trong giờ học thực hành)

Hoặc trong ngành công thương, du lịch, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” tiếp tục được gắn với Đề án “Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực” TP Hà Nội; các phong trào thi đua "Hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển thương mại văn minh", thi đua SXKD, thi đua sáng kiến sáng tạo, thi đua “Xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, khẳng định là một điểm du lịch TP hàng đầu thế giới”... đã khuyến khích đội ngũ doanh nhân, công nhân, NLĐ tích cực xây dựng các mô hình, giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng trong SXKD, được các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, HTX và người dân tích cực hưởng ứng.

Đối với ngành xây dựng, quản lý đô thị và GTVT, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” lại tiếp tục được thực hiện gắn với các phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Trật tự và VMĐT”, “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ảnh các hành vi vi phạm TT-ATGT”, “Nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP”, “Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB thực hiện dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội”… Đồng thời, gắn với Chương trình “Xây dựng trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” tại các trường học trên địa bàn, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đã huy động được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội trong xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được TP chú trọng; phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được các cấp, ngành triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua riêng của ngành, lĩnh vực đã góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chung của Thủ đô. Những giá trị di sản văn hóa tiếp tục được bảo tồn và phát huy; hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được đẩy mạnh ở các cấp học, bậc học, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an toàn thực phẩm được tăng cường; dịch bệnh trên người được kiểm soát. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Song song đó, trong khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” tiếp tục được triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp gắn với phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... LĐLĐ tiếp tục gắn với Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo”. Hội LHPN gắn với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội CCB thì tiếp tục gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “Dân vận khéo”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội Nông dân gắn với phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Thành Đoàn gắn với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”… Qua các phong trào này, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Hội Nhà báo TP Hà Nội trao giải Nhất Cuộc thi ''Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt'' năm 2023 cho 2 nhóm tác giả của Báo Kinh tế & Đô thị và Đài PT&TH Hà Nội
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Hội Nhà báo TP Hà Nội trao giải Nhất Cuộc thi ''Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt'' năm 2023 cho 2 nhóm tác giả của Báo Kinh tế & Đô thị và Đài PT&TH Hà Nội

Đổi mới trong tuyên truyền, tạo lan tỏa sâu rộng

Bên cạnh công tác phát hiện, phát hiện, biểu dương và nhân rộng thì công tác tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong năm nay tiếp tục có nhiều đổi mới, lan tỏa sâu rộng. Đáng chú ý, Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” được duy trì với sự tham gia tích cực của cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông của T.Ư, TP, cùng đông đảo đối tượng dự thi là CBCCVC, cán bộ chiến sĩ thuộc LLVT, HS-SV các trường trên địa bàn; nhất là xuất hiện ngày càng nhiều tác giả là cán bộ cơ sở, người dân ở tổ dân phố, khu dân cư.

Đến thời điểm kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức đã tiếp nhận 351 tác phẩm báo chí, truyền hình và 2.160 bài viết được lựa chọn trong số hàng vạn bài dự thi cấp cơ sở (tổng số bài dự thi tăng 26% so với năm ngoài). MTTQ TP, các tổ chức đoàn thể TP, LLVT và 30 quận, huyện, thị xã tiếp tục là nòng cốt tham gia Cuộc thi với 1.647 tác phẩm, chiếm 80% tổng số tác phẩm không chuyên. Ban tổ chức Cuộc thi TP đã lựa chọn 170 tác phẩm báo chí và bài viết vào Chung khảo, từ đó quyết định tặng giải thưởng 42 tác giả có tác phẩm, bài viết tiêu biểu (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 128 tác phẩm báo chí và bài viết vào Chung khảo). UBND TP tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu về thành tích trong công tác phát hiện gương điển hình tiên tiến và tích cực tham gia Cuộc thi này trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP.

Cùng đó, TP đã giới thiệu được 51 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu để Ban Thi đua-Khen thưởng T.Ư tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí của TP tuyên tuyền; biên tập và xuất bản 1.000 cuốn sách “Những bông hoa đẹp” TP Hà Nội tập XXIX năm 2023 với 51 gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước của TP và phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

TP cũng đã chỉ đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP phối hợp các báo, đài tích cực tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực. Tính từ tháng 8/2022 đến nay đã có gần 800 tin, bài viết về phong trào thi đua yêu nước của TP và các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Đặc biệt, từ tháng 10/2022 đến nay Ban Thi đua-Khen thưởng TP phối hợp Đài PT&TH Hà Nội tổ chức 10 chương trình tọa đàm “Những bông hoa đẹp Thủ đô”, hằng tháng giao lưu với tổng số 67 gương điển hình trên các lĩnh vực. Tháng 6/2023, Ban phối hợp Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô Tự tin - Hội nhập - Kết nối thành công”; phối hợp Trung tâm TT&TT thuộc Ban Thi đua-Khen thưởng T.Ư tổ chức giao lưu trực tuyến “Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc với hàng trăm câu hỏi và hàng chục ngàn lượt truy cập.

Đồng thời, Đài PT&TH Hà Nội tiếp tục duy trì chuyên mục “Người tốt quanh ta” tuyên truyền mỗi ngày 1 gương điển hình trong chương trình Hà Nội buổi sáng trên sóng HTV1. Báo Kinh tế & Đô thị duy trì chuyên mục “Người tốt, việc tốt” trên cả báo giấy và báo điện tử, đã đăng tải hàng trăm bài viết về người tốt, việc tốt. Báo Hànộimới đăng tải trên 300 bài viết tại các chuyên mục “Hoa đẹp Thủ đô”, “Mỗi ngày một chuyện” giới thiệu những việc làm, hành động, câu chuyện thực trong đời sống thường nhật thể hiện tính nhân văn cao cả, tấm lòng và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Các báo Nhân dân, Lao động cũng duy trì chuyên trang về Hà Nội, tích cực đăng tải tin bài về các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của Thủ đô, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Cuộc thi cũng như các gương điển hình được phát hiện.