Thi đua góp phần xây dựng hình ảnh người Hai Bà Trưng “thanh lịch, văn minh”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn quận ngày càng phát triển về chất và lượng, lan tỏa sâu rộng trong mọi cấp, ngành, mọi lúc, mọi nơi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng hình ảnh người Hai Bà Trưng “thanh lịch, văn minh”

Sáng nay, 4/10, Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt”, Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT)” năm 2023 và phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

Dự chương trình có Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng hoa chúc mừng 2 cá nhân " "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu tham dự Hội nghị
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng hoa chúc mừng 2 cá nhân " "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu tham dự Hội nghị

Khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng 

Thông tin về kết quả phong trào thi đua NTVT và tổng kết Cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT" năm 2023, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay: Năm nay, quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các gương ĐHTT, NTVT với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả gắn với Đề án “Tuyên truyền gương ĐHTT giai đoạn 2022-2025” của TP. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng từ cấp quận, các cụm thi đua đến các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị, phường và cấp cơ sở, với nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú.

UBND quận cũng duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về gương ĐHTT, NTVT trên mọi lĩnh vực KT-XH. Từ tháng 10/2022 đến nay, Phòng Nội vụ phối hợp Phòng VHTT và các đơn vị thuộc quận tuyên truyền 24 bài viết trên Cổng TTĐT quận, 4 bài viết trên bản tin nội bộ quận; giới thiệu được 45 tấm gương tiêu biểu để TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP và giới thiệu Ban Thi đua-Khen thưởng TP tuyên truyền được 3 gương.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP năm 2023 cho các cá nhân
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP năm 2023 cho các cá nhân

Trên cơ sở tiếp nhận, tổng hợp bài viết dự thi và thông tin giới thiệu của các đơn vị về gương ĐHTT, NTVT, Phòng Nội vụ quận đã rà soát, thẩm định kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND quận tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 105 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Năm 2023, UBND quận vinh dự được UBND TP tặng Bằng khen trong công tác tuyên truyền, phát hiện và khen thưởng gương ĐHTT, NTVT.

"Có thể nói, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn quận ngày càng phát triển về chất và lượng, lan tỏa sâu rộng trong mọi cấp, ngành, mọi lúc, mọi nơi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, điển hình như: Phong trào NTVT gắn với phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phong trào NTVT gắn với phong trào thi đua do Hội LHPN quận phát động; phong trào NTVT trong ngành giáo dục và đào tạo quận; phong trào NTVT trong nông dân, công nhân, người lao động..."- bà Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Phó trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP năm 2023 cho các cá nhân
Phó trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP năm 2023 cho các cá nhân

Riêng về Cuộc thi “Viết về gương ĐHTT, NTVT”, năm 2023 quận tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các đơn vị, Ban tổ chức đã tiếp nhận 417 bài viết được chọn trong hàng nghìn bài dự thi cấp cơ sở, tăng 16% so với năm ngoái. MTTQ, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS công lập thuộc quận và 18 phường tiếp tục là lực lượng nòng cốt tham gia Cuộc thi với 314 bài dự thi.

Đặc biệt, xuất hiện ngày càng nhiều tác giả là cán bộ cơ sở, người dân; nhiều tác giả biết đến Cuộc thi qua công tác phát hiện, tuyên truyền nêu gương những việc làm tốt, tấm gương tiêu biểu ở địa bàn khu dân cư, cho thấy Cuộc thi ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo thành phần xã hội tham gia. Nhất là Cuộc thi năm nay đã có nhiều bài viết về cá nhân NTVT trong lực lượng vũ trang, nông dân, công nhân, thể hiện nội dung đa dạng. Ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc, chọn 50 bài viết vào Chung khảo, từ đó UBND quận quyết định tặng giải thưởng cho 11 tác giả có bài viết tiêu biểu.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP năm 2023 cho các cá nhân
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP năm 2023 cho các cá nhân

Đưa phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên

Thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung đã gửi lời cám ơn chân thành đến những tấm gương người tốt, việc tốt trên địa bàn quận và khẳng định: Hành động đẹp của các cá nhân NTVT chính là “những bông hoa đẹp” góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng trở nên giàu đẹp, xây dựng hình ảnh người Hai Bà Trưng “thanh lịch, văn minh”.

Để tiếp tục đẩy mạnh, vận động toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân quận tích cực tham gia phong trào thi đua này, ông Nguyễn Quang Trung phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024 gắn với phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân quận phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các tập thể trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp quận năm 2023 cho các cá nhân
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các tập thể trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp quận năm 2023 cho các cá nhân

Trong đó, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để phong trào ngày càng phát triển, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP và quận; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước do TP, phát động.

Cùng đó, Chủ tịch UBND quận lưu ý các đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua nói chung và phong trào NTVT nói riêng; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng ĐHTT, NTVT từ quận tới cơ sở đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, khách quan, qua đó tạo tinh thần phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao giải cho các tác giả trong Cuộc thi ''Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt'' năm 2023 
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao giải cho các tác giả trong Cuộc thi ''Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt'' năm 2023 

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Anh Tuấn đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023 cho các cá nhân trên địa bàn TP, trong đó quận Hai Bà Trưng có 47 cá nhân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã ký các quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận năm 2023 cho 99 cá nhân; tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng gương ĐHTT, NTVT năm 2023; tặng 1 giải Nhất cho tác giả Vũ Thị Hồng Thắm (giáo viên trường TH Lê Văn Tám) và 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi viết năm 2023.

Phó trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Đỗ Đức Thịnh và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao các phần thưởng cao quý cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.