Thị trường đồ phòng cháy chữa cháy sôi động sau vụ hỏa hoạn tại Thanh Xuân

Nguyễn Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngay sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, người dân Hà Nội đổ xô đi mua các sản phẩm phòng cháy chữa cháy (PCCC), đồ bảo hộ, thoát hiểm... khiến cho thị trường này trở nên sôi động, giá cả cũng vì thế tăng lên theo.

Thiết bị chữa cháy khan hàng, sốt giá

Vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân ngày 12/9/2023 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Từ thiệt hại của vụ cháy đã tác động không nhỏ đến tâm lý của người dân, đặc biệt là cư dân sống tại các chung cư cao tầng.

Người dân sốt sắng tìm mua các thiết bị PCCC và đồ bảo hộ, thoát hiểm
Người dân sốt sắng tìm mua các thiết bị PCCC và đồ bảo hộ, thoát hiểm

Để đề phòng rủi ro hỏa hoạn, nhiều người dân đã nhanh chóng tìm hiểu và trang bị bình chữa cháy, thang dây, mặt nạ phòng độc... khiến các sản phẩm này “cháy” hàng.

Anh Nguyễn Văn Hùng, cư dân sống tại khu đô thị Dương Nội, Hà Đông cho biết, gia đình anh đang sinh sống trong 1 tòa chung cư có đầy đủ lối thoát hiểm và trang bị bình chữa cháy cho mỗi tầng. Nhưng qua vụ việc vừa rồi, anh quyết mua thêm mặt nạ chống độc để phòng ngạt khói, đồng thời tự trang bị thêm thang cuốn, dây, búa... để phòng trường hợp khẩn cấp.

Cũng sốt sắng tìm đặt mua đồ bảo hộ khi có hỏa hoạn trên mạng, chị Nguyễn Thị Ngọc, người dân sinh sống tại khu Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm bộc bạch: “Mặc dù được các cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn, nhưng tôi không để tâm và khá chủ quan. Chỉ đến khi vụ cháy chung cư mini thảm khốc ở Thanh Xuân xảy ra tôi mới giật mình, lo sợ. Hôm nay tôi quyết định đặt mua thang dây thoát hiểm và mặt nạ phòng độc cho tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, do nhiều người tìm kiếm mặt hàng này nên các cửa hàng đều báo hết hàng và giá cả cũng tăng hơn trước rất nhiều”.

Trên các trang mạng xã hội, người dân cũng rủ nhau gom mua chung các đồ bảo hộ khi có cháy
Trên các trang mạng xã hội, người dân cũng rủ nhau gom mua chung các đồ bảo hộ khi có cháy

Ghi nhận tại các cửa hàng bán đồ bảo hộ, thiết bị PCCC trên phố Lê Duẩn, Yết Kiêu, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi... cho thấy, lượng khách mua hàng từ ngày 13/9 tăng so với thời gian trước.

Anh Nguyễn Công Định, chủ một cửa hàng bán các sản phẩm PCCC trên phố Yết Kiêu chia sẻ, sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Khương Đình, nhiều người dân và các cở kinh doanh có tâm lý lo lắng, bất an. Họ bắt đầu tìm đến cửa hàng để mua thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy và mặt nạ chống độc để phòng sự cố cháy nổ xảy ra. Do đó, doanh thu của cửa hàng tăng gấp 4-5 lần ngày thường, nhiều sản phẩm tạm thời “cháy” hàng.

Không chỉ sôi động tại các cửa hàng, các thiết bị PCCC, đồ bảo hộ cũng được giao dịch sôi động trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội. Giá các mặt hàng này cũng khá đa dạng, ở mỗi nơi bán một giá khác nhau, đặc biệt giá tăng theo từng ngày.

Cụ thể, đối với mặt hàng bình chữa cháy hiện có nhiều loại với nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Trong đó, giá sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Singapore, hoặc có nguồn gốc từ châu Âu sẽ cao gấp 2-4 lần so với bình chữa cháy có xuất xứ Trung Quốc. Bình chữa cháy có 2 loại đang phổ biến trên thị trường hiện nay là dạng bột và dạng khí CO2. Dạng bột loại 1-8kg giá 150.000 – 300.000 đồng/bình; dạng khí CO2 từ 3-5kg giá 400.000 – 500.000 đồng/bình.

Ngoài bình chữa cháy, mặt hàng thang dây thoát hiểm và mặt nạ phòng độc hiện đang được khách hàng đặt mua nhiều nhất. Trong đó, các loại thang dây thoát hiểm có mức giá rẻ nhất từ 85.000 đồng/m, tương đương khoảng 425.000 đồng cho loại 5m. Còn lại, trung bình ở mức 120.000 - 130.000 đồng/m, tương đương 600.000 - 650.000 đồng loại 5m. Đi kèm với thang dây, nhiều người cũng tìm mua dây đai an toàn (giá dao động từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng), bộ thả dây chậm…

Do lượng khách hàng tăng đột biến nên nhiều mặt hàng PCCC hết hàng, giá sản phẩm cũng tăng mạnh
Do lượng khách hàng tăng đột biến nên nhiều mặt hàng PCCC hết hàng, giá sản phẩm cũng tăng mạnh

Còn các loại mặt nạ chống độc trên thị trường đang bán loại 1 phim (lọc) và 2 phim. Giá các loại mặt nạ chống độc từ Trung Quốc, Đài Loan dao động từ 200.000 - 400.000 đồng/cái (tùy loại), thậm chí có loại trên dưới 1 - 2 triệu đồng/cái. Chăn chống cháy từ 120.000 - 200.000 đồng/chiếc; quần áo chống cháy có giá khoảng 950.000 - 1,5 triệu đồng/bộ...

Chủ động trang bị kiến thức phòng chữa cháy, kỹ năng thoát nạn

Theo anh Nguyễn Công Định, chủ một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm PCCC, thị trường mặt hàng thiết bị PCCC được bày bán trôi nổi tại các cửa hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc. Cho nên việc đầu tiên khi mua hàng, khách hàng cần tìm hiểu đơn vị bán thiết bị PCCC, có mọi chế độ bảo hành, cấp giấy tờ kiểm định chất lượng cũng như có đội ngũ kỹ thuật hướng dẫn sử dụng và lắp đặt các thiết bị PCCC. Khi mua thiết bị PCCC cần kiểm tra kỹ về bề mặt và hạn sử dụng có ghi rõ trên bao bì.

Bên cạnh mua sắm các thiết bị PCCC, người dân cũng cần chủ động trang bị kiến thức PCCC, cách sử dụng các thiết bị chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng trong lĩnh vực PCCC khuyến cáo với các sản phẩm mặt nạ dưỡng khí, mặt nạ chống độc, người dùng cần xem kỹ hạn sử dụng bởi đa phần sản phẩm này được thiết kế gồm các lớp than hoạt tính, có tác dụng lọc khí độc. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm giá rẻ hoặc sản xuất từ quá lâu… sẽ không còn tác dụng.

Người dân cần trang bị thêm kỹ năng sử dụng các thiết bị PCCC
Người dân cần trang bị thêm kỹ năng sử dụng các thiết bị PCCC

Đối với các sản phẩm thang dây, thang thoát hiểm… cần chú ý chất liệu, độ dài của thang để có thể đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị. Và quan trọng hơn hết là người dân nên tham gia tập huấn việc sử dụng các thiết bị này.

Đối với bình chữa cháy nên được để ở những nơi khô, dễ quan sát, không cho trẻ em nghịch tránh việc xì khí làm giảm áp lực trong bình, dẫn đến hư hỏng và khi cần không sử dụng được. Nếu để bình chữa cháy phía bên ngoài hành lang, nơi có ánh nắng cần phải có mái che hoặc hộp kỹ thuật. Với các nhà ở cao tầng hoặc nhiều phòng, mỗi tầng, mỗi phòng nên có ít nhất một bình cứu hỏa xách tay.