Thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/9, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (SYS) phối hợp với Tổ chức VAL Making tổ chức Lễ công bố Chương trình hợp tác “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”.

 Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại chương trình.

Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, chương trình hợp tác “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2020 giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp và Tổ chức VAL Making nhằm tạo lập môi trường, điều kiện và các yếu tố khác để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên thuận lợi trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chương trình ra đời với mục đích cổ vũ khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên; từng bước đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên.

Bên cạnh đó, chương trình cũng huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên khởi nghiệp. Cụ thể, Tổ chức VAL Making sẽ hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp đánh giá ý tưởng, thẩm định, tranh biện tính khả thi của các dự án chung và hỗ trợ việc triển khai các dự án khả thi trong 1 năm. Ngoài ra, VAL Making phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tổ chức các buổi chia sẻ, tọa đàm trên toàn quốc dành cho các đoàn viên, thanh niên có tinh thần và ý tưởng khởi nghiệp.
 TS. Võ Văn Thành Nghĩa –Chủ tịch tổ chức VAL Making chia sẻ tại chương trình.
Theo TS. Võ Văn Thành Nghĩa –Chủ tịch tổ chức VAL Making, hiện nay, các bạn trẻ có rất nhiều ý tưởng hay để khởi nghiệp, tuy nhiên nếu chỉ đầu tư tiền mà không định hướng và phát triển ý tưởng của các bạn để nó đi đúng hướng, đem lại lợi nhuận cao thì rất uổng phí. Vậy nên, VAL Making sẽ quy tụ các CEO và CFO thành đạt không chỉ ở Việt Nam và nước ngoài để trao đổi, tọa đàm, hướng dẫn các bạn trẻ khởi nghiệp đem lại hiệu quả cao nhất. Chúng tôi đem trí lực và kinh tế để đồng hành cùng các bạn vì tôi tin mong muốn được làm giàu là chính đáng.
Điểm mới của Tổ chức VAL Making khi hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp đó chính là đầu tư trí tuệ, kinh nghiệm sẵn có của những người đã thành công để giúp các starup, đồng thời, tổ chức sẽ thường xuyên trao đổi, tổ chức các buổi tọa đàm và giúp các bạn trẻ kêu gọi nhà đầu tư cho các dự án khả thi.
 

Lễ kí kết tại chương trình.

Dịp này, TS. Võ Văn Thành Nghĩa, Chủ tịch Tổ chức VAL Making, tác giả cuốn sách “Khi bạn là CEO” sẽ dành toàn bộ tiền nhuận bút để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên.
* Chiều cùng ngày, Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Hội LHTN Việt Nam và VCCORP giai đoạn 2017 - 2020. Đây được đánh giá là một thoả thuận hợp tác quan trọng mang tính chiến lược đối với cả hai bên trong việc đồng hành với thanh niên.Chương trình ký kết thoả thuận hợp tác, nhằm thúc đẩy và lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích cho thanh niên Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển các chương trình, sự kiện liên quan đến thanh niên.
 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long tặng hoa đại diện Công ty cổ phần VCCorp.
Theo đó, hai bên sẽ hợp tác đồng tổ chức, hợp tác bảo trợ chuyên môn và hợp tác bảo trợ truyền thông. Trong từng sự kiện, chương trình cụ thể T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ phối hợp với VCCorp tổ chức hoặc hỗ trợ về mặt truyền thông với tư cách là đối tác chiến lược.
Trong đó, T.Ư Hội LHTN Việt Nam có nhiệm vụ hoạch định chiến lược, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến thanh niên từ Trung ương đến cấp cơ sở và là đầu mối kết nối các cơ quan chức năng từ Trung ương đến cơ sở trong các hoạt động liên quan đến thanh niên. Cty CP VCCorp sẽ mở chuyên mục Đoàn, Hội trên website: www.kenh14.vn; truyền thông cho các sự kiện, chương trình do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc tổ chức trên Kênh 14 và các trang tin điện tử khác do VCCorp trực tiếp quản lý, vận hành; tập huấn chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn truyền thông cho các chương trình, sự kiện của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc tổ chức.