Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 15/01/2024

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai phần mềm quản lý sức khỏe cán bộ; Bất động sản nghỉ dưỡng cần thêm lực đẩy để phục hồi....là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 13 phát hành ngày 15/01/2024.

Trang nhất số báo 13- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/01/2024.
Trang nhất số báo 13- Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 15/01/2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ, cả trước mắt và lâu dài EVN dứt khoát không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: Nhật Bắc

Đưa nước sạch về nông thôn: Sớm gỡ vướng mắc, mạnh tay với chủ đầu tư yếu kém

Hết năm 2023, Hà Nội vẫn còn 124 xã chưa có nước sạch, trong đó có những xã là xã nông thôn mới kiểu mẫu - một con số đáng để suy ngẫm so với mục tiêu 98 - 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra. 

Thi công lắp đặt hệ thống nước sạch tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thanh Bạch
Thi công lắp đặt hệ thống nước sạch tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Thanh Bạch

Đa dạng hình thức để dân giám sát

Học và làm theo tư tưởng của Bác về phát huy tinh thần dân chủ, để người dân có thể tham gia giám sát, kiểm soát hoạt động của các cơ quan công quyền, thời gian qua các cơ quan Nhà nước đã tập trung xây dựng các cơ chế công khai, minh bạch trong hoạt động thông qua các hình thức khác nhau. Các phản ánh, kiến nghị kịp thời của Nhân dân qua công tác giám sát sẽ giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm phát hiện các vi phạm.

Phó Chủ tịchThường trực HĐNDTP Hà Nội PhùngThị Hồng Hà khảo sátthực tế công trình trọng điểm được triển khaitại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Phó Chủ tịchThường trực HĐNDTP Hà Nội PhùngThị Hồng Hà khảo sátthực tế công trình trọng điểm được triển khaitại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai phần mềm quản lý sức khỏe cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đề nghị ngành Y tế Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai phần mềm quản lý sức khỏe cán bộ một cách có hiệu quả.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lập hồ sơ, quản lý sức khỏe người dân bằng phần mềm tại huyện Mê Linh. Ảnh: Mỹ Hà
Ứng dụng công nghệ thông tin trong lập hồ sơ, quản lý sức khỏe người dân bằng phần mềm tại huyện Mê Linh. Ảnh: Mỹ Hà

Hơn 3.200 người theo dõi, hàng nghìn lượt like, chia sẻ fanpage của BHXH Hà Nội

Tính đến nay fanpage của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã có hơn 3.200 người theo dõi, hàng nghìn lượt like và chia sẻ, đồng thời giải đáp thắc mắc cho nhiều người dân và người lao động.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội chỉ có một trang fanpage duy nhất.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội chỉ có một trang fanpage duy nhất.

Gắn cải thiện môi trường kinh doanh với tăng nguồn lực cho doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Trọng tâm của Nghị quyết này nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, đẩy mạnh phân cấp phân quyền để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đồng thời thiết lập cơ chế rõ ràng về bảo vệ cán bộ khi giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh trong trường hợp có sự không thống nhất, khác biệt về quy định giữa các văn bản pháp luật.

Nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, đẩy mạnh phân cấp phân quyền để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Hải
Nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, đẩy mạnh phân cấp phân quyền để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Hải

Xuất khẩu – thách thức và những kỳ vọng mới

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 355,5 tỷ USD, giảm 4,4% so với năm trước. Trên cơ sở mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2024 ở mức 6 - 6,5%, Bộ Công Thương đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6%, tương ứng 377 tỷ USD, cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư khoảng 15 tỷ USD.

May hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Thanh Hải
May hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Thanh Hải

Bất động sản nghỉ dưỡng cần thêm lực đẩy để phục hồi
Mặc dù thị trường đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả cung và cầu, nhưng BĐS nghỉ dưỡng vẫn được nhận định là chưa có nhiều tín hiệu khả quan. Do đó, thời gian tới cần đặc biệt quan tâm, nghiên cứu các cơ chế, chính sách phát triển đồng bộ ngành du lịch.

Bất động sản nghỉ dưỡng cần thêm lực đẩy phục hồi trong năm 2024. Ảnh: Vân Sơn
Bất động sản nghỉ dưỡng cần thêm lực đẩy phục hồi trong năm 2024. Ảnh: Vân Sơn

Quy định vị trí, kiến trúc trụ sở làm việc tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc Khu trụ sở bộ, ngành trung ương tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì (Hà Nội), quy định rõ các vị trí cụ thể, mật độ xây dựng và chiều cao của công trình.

Tác phẩm được giải B tại cuộc thi ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành T.Ư tại Tây Hồ Tây.
Tác phẩm được giải B tại cuộc thi ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành T.Ư tại Tây Hồ Tây.

Quản lý quy hoạch, kiến trúc tại Hà Nội: Tăng phân cấp, nâng cao năng lực chính quyền địa phương

Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành mới đây quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn được nhận định sẽ giúp nâng mức độ phân cấp cũng như vai trò, trách nhiệm và năng lực của chính quyền địa phương.

Hà Nội nâng mức độ phân cấp cũng như vai trò, trách nhiệm và năng lực của chính quyền địa phương về quản lý quy hoạch đô thị, kiến trúc. Ảnh: Hải Linh
Hà Nội nâng mức độ phân cấp cũng như vai trò, trách nhiệm và năng lực của chính quyền địa phương về quản lý quy hoạch đô thị, kiến trúc. Ảnh: Hải Linh

 Loay hoay với cơn khát điểm dừng chờ

Hà Nội quá thiếu điểm đón trả khách cho xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng, taxi… dẫn đến những loại hình này dừng đỗ bừa bãi tùy tiện khắp nơi, gây mất trật tự, ATGT nghiêm trọng. TP cần sớm có sự điều chỉnh, tận dụng hạ tầng sẵn có để thiết lập mạng lưới điểm dừng cho xe dịch vụ vận chuyển khách, góp phần giảm thiểu UTGT.

Xe khách dừng đỗ gây mất trật tự, ATGT trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hải Linh
Xe khách dừng đỗ gây mất trật tự, ATGT trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hải Linh

Hội Luật gia Hà Nội tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Theo báo cáo của Hội Luật gia Hà Nội, năm 2023, các đơn vị Hội Luật gia Hà Nội đã triển khai đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành kế hoạch công tác Hội đề ra. Trong đó, Công tác tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật được triển khai kịp thời, hiệu quả. Các cấp Hội chủ động tham gia góp ý kiến, rà soát, thẩm định, phản biện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và TP. Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí và trợ giúp pháp lý, phối hợp tham gia hòa giải ở cơ sở được các cấp Hội quan tâm. Thành hội và các đơn vị Hội đã tổ chức hàng trăm hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến cơ quan đơn vị theo kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Hội Luật gia Hà Nội cho cán bộ, viên chức, hội viên và Nhân dân trên địa bàn TP; tư vấn pháp luật miễn phí được 5.866 vụ việc; công tác phối hợp tham gia hòa giải ở cơ sở đạt tỷ lệ 90%.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2023. Ảnh: Hồng Thái
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2023. Ảnh: Hồng Thái

Lan tỏa niềm đam mê hội họa

Yêu và say mê hội họa đã đưa cô Hoàng Thị Bình (sinh năm 1991) - giáo viên môn Mỹ thuật trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến với nghề như một nhân duyên. Không chỉ là một nhà giáo giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề mà cô Bình còn được đánh giá là người truyền lửa đam mê và lan tỏa hành động đẹp cho nhiều học sinh trong trường.

Cô Hoàng Thị Bình (bên trái) - Giáo viên môn Mỹ thuật Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với các em học sinh. Ảnh: Mai Thảo
Cô Hoàng Thị Bình (bên trái) - Giáo viên môn Mỹ thuật Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với các em học sinh. Ảnh: Mai Thảo

Nhiều việc làm với tiền lương hấp dẫn ở Hà Nội

Tại Phiên Giao dịch và tư vấn việc làm huyện Quốc Oai năm 2024, các DN tuyển gần 3.000 lao động đa dạng trình độ, vị trí việc làm. Cùng với mức tiền lương phù hợp, các DN có chế độ, thưởng hấp dẫn… thu hút nhiều người lao động, học sinh đến tìm hiểu và ứng tuyển.

Người lao động tìm hiểu các vị trí việc làm tại Phiên Giao dịch và tư vấn việc làm huyện Quốc Oai năm 2024. Ảnh: Trần Oanh
Người lao động tìm hiểu các vị trí việc làm tại Phiên Giao dịch và tư vấn việc làm huyện Quốc Oai năm 2024. Ảnh: Trần Oanh

Đưa hàng hoá, nông sản Hà Nội vươn xa
Thời gian qua, ngành nông nghiệp Hà Nội tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế. Đưa hàng hoá, nông sản Việt vươn xa là mục tiêu mà ngành nông nghiệp Hà Nội đặt ra trong năm 2024.

Doanh nghiệp Hà Nội tham gia BIOFACH 2023 diễn ra tại CHLB Đức.
Doanh nghiệp Hà Nội tham gia BIOFACH 2023 diễn ra tại CHLB Đức.

Sáp nhập Chi cục Thủy sản và Chi cục Chăn nuôi và Thú y

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Chi cục Thủy sản Hà Nội vào Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội và đổi tên thành Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội.

Nhân viên thú y huyện Phúc Thọ tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn bò. Ảnh: Hương Giang
Nhân viên thú y huyện Phúc Thọ tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn bò. Ảnh: Hương Giang

Phấn đấu 100% người thuộc diện chính sách được chi trả qua tài khoản trước Tết
Ngày 12/1, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Trong đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu làm thủ tục đăng ký tài khoản cho người dân cả thứ Bảy và Chủ nhật để bảo đảm tất cả người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả không dùng tiền mặt trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương (ngoài cùng bên trái) đến nhà cụ Chu Thị Nhớn (99 tuổi) phường Phúc Lợi mở tài khoản chi trả trợ cấp. Ảnh: Duy Khánh
Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương (ngoài cùng bên trái) đến nhà cụ Chu Thị Nhớn (99 tuổi) phường Phúc Lợi mở tài khoản chi trả trợ cấp. Ảnh: Duy Khánh

Động thái giúp Trung Quốc xích lại ASEAN

Việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc từ một số quốc gia khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ có tác động không nhỏ trong thời gian tới. Giới phân tích cho biết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế khu vực.

Lượng kháchTrung Quốc đếnThái Lan năm ngoái ước đạt 2,7 triệu,thấp hơn mục tiêu 5 triệu. Ảnh: EPA
Lượng kháchTrung Quốc đếnThái Lan năm ngoái ước đạt 2,7 triệu,thấp hơn mục tiêu 5 triệu. Ảnh: EPA