Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 24/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường bất động sản cho thuê: Giảm giá vẫn khó hút khách; Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh; Hà Nội bước vào giai đoạn 2 của dịch bệnh: Làm tốt khâu cách ly, điều trị tại bệnh viện; EU đóng cửa biên giới: Xuất khẩu Việt Nam sẽ gặp khó; Cơ sở lưu trú làm khu cách ly: Đăng ký nhiều, đảm bảo ít; Dạy học trực tuyến, trên truyền hình cho học sinh tiểu học: Kết hợp nhiều giải pháp... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 24/3/2020.

 Một thông báo cho thuê văn phòng trên địa bàn quận Đống Đa.

Thị trường bất động sản cho thuê: Giảm giá vẫn khó hút khách

Những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đang ngày càng hiện rõ và làm suy yếu triển vọng của thị trường bất động sản (BĐS), trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là phân khúc bán lẻ và nghỉ dưỡng. (Xem thêm)

 Hoạt động kinh doanh ảm đạm khiến cho thị trường cho thuê thiếu hấp dẫn

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch

Ngày 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 43 và nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Xem thêm)

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh

Chiều 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách. (Xem thêm)

 Quang cảnh hội nghị

Hà Nội bước vào giai đoạn 2 của dịch bệnh: Làm tốt khâu cách ly, điều trị tại bệnh viện

Các cơ quan báo chí và hệ thống loa truyền thanh làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để làm sao người dân nhận thức rằng chúng ta đang bước vào giai đoạn mới nguy hiểm hơn, nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Công khai minh bạch toàn bộ thông tin về công tác chỉ đạo của TP. (Xem thêm)

EU đóng cửa biên giới: Xuất khẩu Việt Nam sẽ gặp khó?

Các quy định liên quan đến kiểm soát dịch Covid-19 và việc Liên minh châu Âu (EU) đóng cửa biên giới, cắt giảm các chuyến bay được nhận định sẽ gây đình trệ tới các đơn hàng xuất khẩu (XK) giữa Việt Nam với các đối tác EU trong thời gian tới. (Xem thêm)

 sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty giầy Thượng Đình

Lọc các thông tin xấu với trẻ em

Nhận thức vai trò quan trọng của việc ngăn chặn thông tin nguy hại, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát cho thấy, còn nhiều vấn đề cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn. (Xem thêm)

 Ảnh minh họa (nguồn ICT New)

Cơ sở lưu trú làm khu cách ly: Đăng ký nhiều, đảm bảo ít

Nhiều người nằm trong đối tượng cách ly tập trung bắt đầu quan tâm dịch vụ thuê phòng cách ly tại khách sạn. Tuy nhiên, việc tìm thuê phòng không phải muốn là có bởi quy trình phòng chống dịch bệnh cần được kiểm soát và xử lý nghiêm ngặt nên chưa nhiều cơ sở lưu trú đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tập trung. (Xem thêm)

 Một khách sạn tại khu vực phố cổ Hà Nội treo thông báo dừng đón khách.

Dạy học trực tuyến, trên truyền hình cho học sinh tiểu học: Kết hợp nhiều giải pháp

Nhiều giáo viên cho rằng, việc dạy học trực tuyến tăng tính tương tác hơn truyền hình. Với cấp tiểu học, dạy trực tuyến giúp uốn nắn học sinh thuận lợi hơn việc tiếp cận bài giảng trên truyền hình. (Xem thêm)

 Học sinh Hà Nội học trực tuyến qua mạng. ảnh mạnh thắng
Tỷ giá nổi sóng
Tỷ giá USD bất ngờ có diễn biến tăng mạnh cả trong nước và thế giới. Tỷ giá quy đổi chính thức qua các ngân hàng thương mại tăng vượt mốc 23.500 đồng/USD trong khi USD tự do đã tăng 360 đồng ở chiều bán ra. (Xem thêm)
 Giao dịch USD tại SHB Hà Nội.
Hướng tới chấm dứt bệnh lao: Đổi mới tư duy, tối ưu phương tiện
Với những giải pháp đã và đang triển khai, Việt Nam bắt đầu bước vào con đường chấm dứt bệnh lao, là một trong những quốc gia đi đầu, mở đường trong công tác phòng, chống lao ở cộng đồng.
Ðể đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, công tác phòng, chống lao ở Việt Nam cần bảo đảm tính bền vững, nguồn thuốc điều trị, đặc biệt là sự vào cuộc và hưởng ứng của cộng đồng. (Xem thêm)
 Bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Nội điều trị cho bệnh nhân.