Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 23/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở GTVT: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông; Ưu tiên việc cấp bách trong chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 301 ra ngày 23/12.

 Trang nhất số báo 301 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 23/12/2020
Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở GTVT: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông
Chiều 22/12, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở GTVT Hà Nội về kết quả thực hiện công tác năm 2020 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải
Ưu tiên việc cấp bách trong chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị
Ngày 22/12, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thưThành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị Thường trựcThành ủy làm việc với Sở xây dựng. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Công bố các quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hà  Nội
Chiều 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch UBND TP. Ảnh: Thanh Hải
Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động kinh tế tập thể
Ngày 22/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có sự tham dự của 610 đại biểu thành viên hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2020: Vượt lên từ giông bão!
“Sự tin tưởng và chia sẻ của cộng đồng DN đã bổ sung thêm động lực để Chính phủ Việt Nam quyết tâm và điều hành linh hoạt để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra” - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ 2020 với chủ đề “Thách thức và Cơ hội trong trạng thái bình thường mới” sáng 22/12.
 Dây chuyền lắp ráp xe Mazda của Công ty CP Ô tô Trường Hải, Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Ảnh: Danh Lam
Chứng khoán tiếp đà lập đỉnh mới
Trong vòng 2 tháng qua, chỉ số VN-ndex liên tục lập đỉnh mới của năm 2020. Chỉ số chứng khoán phiên đầu tuần 21/12 vượt mốc 1.080 điểm, đóng cửa tại 1.081,08 điểm, tăng 13,62 điểm so với tham chiếu. Đây là vùng giá cao nhất mà VN-Index chinh phục từ đầu năm.
 Nhà đầu tư giao dịch trực tuyến tại một công ty chứng khoán ở Hà Nội. Ảnh: Trần Quỳnh
Hết thời tuyến phố kiểu mẫu?
Được quy hoạch, đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, hiện đại… song những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức giao thông đã khiến tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) trở thành điểm nóng về tình trạng ùn ứ giao thông giờ cao điểm.
 Xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm nhà chờ xe buýt trên đường Lê Trọng Tấn.

Kiến trúc nông thôn Hà Nội: Sáng tạo để biến thách thức thành cơ hội

Ra khỏi nội thành Hà Nội vài cây số, giờ đây rất khó phân biệt đâu là nông thôn, đâu là đô thị. Vậy kiến trúc, quy hoạch nông thôn Hà Nội đang ở đâu trong bức tranh chung cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái? Cơ hội nào cho kiến trúc quy hoạch nông thôn Hà Nội định hình và phát triển?
 Đường làng nông thôn mới tại huyện Đan Phượng. Ảnh: Đặng Linh
Ông Đinh La Thăng lĩnh án 10 năm tù
Ngày 22/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 20 bị cáo trong vụ án xảy ra tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Đối với nhóm 7 bị cáo thuộc Bộ GTVT bị xử tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT mức án 10 năm tù.
Trước đó, trong năm 2018, ông Đinh La Thăng bị xử phạt 13 năm tù và 18 năm tù trong 2 bản án cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. HĐXX đã tổng hợp chung hình phạt của 3 bản án, tuyên ông Thăng 30 năm tù. 
 Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 22/12. Ảnh: Hoàng Giang
Nhân chứng kể chuyện tác nghiệp tờ báo tuyến lửa
Nhà báo Thái Duy, 96 tuổi, là người được làng báo Việt Nam khâm phục. Ông không chỉ là nhân chứng hiếm hoi của thời kỳ làm báo tuyến lửa còn sống mà còn là người truyền ngọn lửa nghề cho thế hệ hôm nay.
 Các nhân chứng tham quan Triển lãm. Ảnh: Thanh Loan
Gần Tết, doanh nghiệp “khát” nhân lực
Khi Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2021 đang cận kề cũng là lúc nhiều DN mỏi mắt tìm nhân sự để phục vụ việc phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ.
 Người lao động được thông tin về các vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm ở quận Tây Hồ năm 2020. Ảnh: Oanh Trần
Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi: Hướng phát triển bền vững
Với mục tiêu phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn cho người dân Thủ đô, TP Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong chăn nuôi. Tuy nhiên, để đưa CNC vào chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
 Mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì. Ảnh: Ánh Ngọc
Năm tuần trong bệnh viện Covid-19 ở Matxcơva - Bài 2: Đoạn trường ai có qua cầu mới hay
Xe cứu thương chạy gần một tiếng, xe đóng kín cửa, các cửa sổ bằng kính mờ nên không thể nhìn thấy gì nhưng tôi lờ mờ đoán là bệnh viện chắc ở trong nội thành. Xe dừng lại trong khu hàng rào xám ngăn cách với phố phường. Cây trong công viên chưa rụng hết lá, vẫn lác đác vàng, phải nửa tháng nữa chắc mới có tuyết.
 Một ca cấp cứu Covid-19 tại bệnh viện ở Matxcơva. Ảnh: Nguyễn Huy
Sự thật về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh
Chính phủ Anh vừa báo cáo về một biến thể mới của virus gây bệnh Covid-19 mà Thủ tướng Boris Johnson cho biết có thể “lây truyền cao hơn tới 70%”. Điều này thúc đẩy một làn sóng ngày càng nhiều quốc gia áp đặt các lệnh cấm đi lại với Anh để ngăn chặn việc lây lan qua biên giới.
 Tại một con phố ở trung tâmThủ đô London, hôm 2012. Ảnh: AFP