Tin tức tổng hợp trên báo in số 83 ra ngày 13/4/2024

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ hội lớn từ sóng FDI Trung Quốc; Hành trình hồi hương của ấn “Hoàng đế chi bảo”... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 83 phát hành ngày 13/4/2024.

Trang nhất số báo 83 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 13/4/2024.
Trang nhất số báo 83 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 13/4/2024.

Cơ hội lớn từ sóng FDI Trung Quốc

Đầu tư Trung Quốc tiếp tục đổ vào Việt Nam sau khi nguồn vốn từ nước này tăng gần 70% vào năm ngoái. Việt Nam là thị trường tiềm năng mà các DN Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực muốn kết nối, đầu tư góp phần phát triển kinh tế hai nước.

Sản xuất xe điện tại Công ty TNHH Electric Motorcycle Yadea Việt Nam. Ảnh: Yedea
Sản xuất xe điện tại Công ty TNHH Electric Motorcycle Yadea Việt Nam. Ảnh: Yedea

 Tăng tốc thu hút FDI Trung Quốc chất lượng cao

Đầu tư của Trung Quốc ngày càng thay đổi với các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, sản phẩm dùng cho chuyển đổi xanh, năng lượng sạch… mang lại lợi ích cho kinh tế Việt Nam.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Channel Well Technogy Việt Nam (công ty vốn đầu tư từ Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Channel Well Technogy Việt Nam (công ty vốn đầu tư từ Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Trung Quốc là nhà đầu tư tiềm lực vô cùng lớn

Trao đổi với PV Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) Nguyễn Văn Toàn nhận định: Trung Quốc nổi lên trở thành quốc gia cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ và các nước phát triển trong nhiều lĩnh vực then chốt của kinh tế và công nghệ tương lai. Việc thu hút các dự án công nghệ cao từ Trung Quốc đang thực sự là cơ hội để Việt Nam cải thiện chất lượng hiệu quả thu hút FDI, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư từ các quốc gia vùng lãnh thổ. 

Phó Chủ tịch VAFIE Nguyễn Văn Toàn.
Phó Chủ tịch VAFIE Nguyễn Văn Toàn.

 Đông Nam Á tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Trung Quốc

Các quốc gia đang triển khai thêm nhiều chính sách, ưu đãi nhằm thu hút các công ty Trung Quốc đến đầu tư, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tàu chở khách Lane Xang của Đường sắt Trung Quốc - Lào chạy qua trung tâm bảo dưỡng ở Luang Prabang, Lào, ngày 30/3/2023. Ảnh: Xinhua
Tàu chở khách Lane Xang của Đường sắt Trung Quốc - Lào chạy qua trung tâm bảo dưỡng ở Luang Prabang, Lào, ngày 30/3/2023. Ảnh: Xinhua

Cánh cửa xuất khẩu sang Trung Quốc thêm rộng mở

Việc Trung Quốc nhiều năm liền giữ vị trí là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Việt Nam đã cho thấy quan hệ thương mại Việt - Trung luôn bền chặt và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là cơ hội thuận lợi để các DN, ngành hàng của Việt Nam tiếp tục gia tăng xuất khẩu sang thị trường 1,4 tỷ dân này.

Xe chở hàng nông sản xuất khẩu qua Lào Cai sang Trung Quốc. Ảnh: An Kiên
Xe chở hàng nông sản xuất khẩu qua Lào Cai sang Trung Quốc. Ảnh: An Kiên

Ba Huân tiên phong chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh

Việc chuyển đổi số của Công ty CP Ba Huân (Ba Huân) không chỉ thuần túy là ứng dụng công nghệ mà yêu cầu tiên quyết là xây dựng chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nông dân, DN và người tiêu dùng.

Bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân kiểm tra trứng thành phẩm sau khi qua dây chuyền xử lý trứng tự động. Ảnh: Tiểu Thúy
Bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân kiểm tra trứng thành phẩm sau khi qua dây chuyền xử lý trứng tự động. Ảnh: Tiểu Thúy

Nới quy định để cổ vật hồi hương

Năm 2023 sự kiện hồi hương ấn “Hoàng đế chi bảo” (báu vật được truyền từ đời vua Minh Mệnh đến vua Bảo Đại) chính thức được hồi hương đã trở thành 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa. Bởi vì con đường trở về của bảuo vật lưu lạc suốt 70 năm ở nước ngoài cũng là sự thành công chẳng dễ dàng trên con đường ngoại giao văn hóa. Số quốc bảo may mắn được hồi hương chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi quy định về sưu tầm, mua bán, hoàn trả cổ vật còn thiếu chặt chẽ, đôi khi còn bó chặt để tự ta làm khó ta.

Bài 1: Nỗi lo bảo vệ bảo vật quốc gia

Khoảng 10 năm trở lại đây, hầu như năm nào cũng rấy lên một vụ việc phát hiện ra cổ vật của Việt Nam đang được rao bán trên sàn mua bán cổ vật nước ngoài. Các chuyên gia trong giới cổ vật đến người dân đều tỏ ra lo lắng và đặt câu hỏi: “Bằng cách nào, cổ vật của Việt Nam phải chịu cảnh lưu lạc ở nơi đất khách quê người?”.

Chuyển giao Ấn vàng“Hoàng đế chi bảo”giữa đại diện Hãng đấu giá Millon (Pháp) và ông NguyễnThế Hồng, Giám đốc Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng,tại Đại sứ quánViệt Nam ở Pháp. Ảnh: Thu Hà
Chuyển giao Ấn vàng“Hoàng đế chi bảo”giữa đại diện Hãng đấu giá Millon (Pháp) và ông NguyễnThế Hồng, Giám đốc Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng,tại Đại sứ quánViệt Nam ở Pháp. Ảnh: Thu Hà

Hành trình hồi hương của ấn “Hoàng đế chi bảo”

Chiếc ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” nằm trong số 14 “kim ngọc, bảo tỷ” (ấn vàng, ấn ngọc) mà Hoàng đế Minh Mạng đã cho chế tác vào thời ông trị vì (1820 -1841). Chiếc ấn đã có vài chục năm lưu lạc ở nước ngoài. Vào năm 2023, bảo vật đã được nhà đấu giá Millon ở Pháp rao bán với mức giá khởi điểm từ 2 -  3 triệu euro (khoảng 49 - 73 tỷ đồng). Quá trình hồi hương của ấn vàng khá gian truân. Phải đến cuối năm 2023, sau quá trình đàm phán, trao đổi và tìm nhà đầu tư, Hoàng đế chi bảo đã chính thức nhập quan về Việt Nam và được trưng bày tại Bảo tàng tư nhân Nam Hồng (tỉnh Bắc Ninh).

Cận cảnh ấn vàng
Cận cảnh ấn vàng "Hoàng đế chi bảo".

Ủy quyền cấp đổi giấy phép lái xe cho quận, huyện: Thông tin dịch vụ chưa rộng khắp
Từ cuối năm 2023, UBND TP Hà Nội đã cho phép Sở GTVT ủy quyền cho UBND các quận, huyện cung cấp dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại bộ phận một cửa; nhờ đó đã giảm bớt gánh nặng công việc cho cơ quan chức năng, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn có không ít người dân còn thiếu thông tin về dịch vụ này.

Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nhiều trường nghề mở ngành Chăm sóc sắc đẹp

Những năm gần đây, các dịch vụ làm đẹp lên ngôi và phát triển trở thành một nghề có thu nhập cao. Nắm bắt cơ hội này, mùa tuyển sinh 2024, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội mở ngành Chăm sóc sắc đẹp để đáp ứng nhu cầu đăng ký của học sinh.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội thực hành nghề Chăm sóc sắc đẹp. Ảnh: Trần Oanh
Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội thực hành nghề Chăm sóc sắc đẹp. Ảnh: Trần Oanh

Người nấu bữa cơm gia đình

Ngày nọ, bạn tôi, Ánh Nguyệt, đã nhắn tin cho tôi… Cô ấy viết: “Đôi khi tớ cảm thấy buồn vì mình không phải là một đầu bếp giỏi. Tớ không nấu được những bữa ăn gia đình. Điều đó có khiến tớ trở thành một bà mẹ tồi không nhỉ?”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện tượng rồi bay trong mắt và cách điều trị

ThS.BS. Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nhiều người trung cao tuổi cho biết, trong mắt họ xuất hiện những vết kiểu như ruồi bay nhất là khi liếc mắt. Rất đa dạng như hình sợi tóc, hình que, hình chữ hay mạng nhện… Vậy bệnh ruồi bay trong mắt là gì, chữa trị ra sao và có gây nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Người có bệnh mãn tính như tiểu đường nên thường xuyên khám sức khỏe, kiểm tra mắt. Ảnh: Công Hùng
Người có bệnh mãn tính như tiểu đường nên thường xuyên khám sức khỏe, kiểm tra mắt. Ảnh: Công Hùng

Hà thành xưa trên phố Hà Nội nay        

Trong sâu thẳm của nhiều người yêu Hà Nội đã từng có nỗi lo mơ hồ rằng: những vết dấu đậm sắc hương Hà thành sẽ bị cuốn phăng đi trong cơn lốc đô thị hóa và hội nhập văn hóa. Nhưng không! Sự bung nở của phố bích họa, làng bích họa, ngõ bích họa… ở Hà Nội gần đây đã giải tỏa phần nào nỗi lo ấy và để gánh trách nhiệm lưu giữ một phần những thứ được coi là tài sản chất chứa hoài niệm về một miền ký ức của Kẻ chợ xưa với “đường giăng mắc cửi, phố ô bàn cờ”. Để Hà thành xưa vẫn giữ được nét thâm trầm ngay trên phố Hà Nội nay đúng với phong thái của thời đại.

Phố bích họa Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Phố bích họa Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Về miệt vườn Đồng Tháp

Đồng Tháp là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp, địa phương đã đưa nhiều loại cây trồng vào khai thác du lịch như: sen, xoài, quýt hồng…góp phần tạo điểm đến ấn tượng cho du khách.

Quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) chỉ chín dịp cuối năm, vào thời điểm này khách đến tham quan rất nhiều. Ảnh: Hữu Tuấn
Quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) chỉ chín dịp cuối năm, vào thời điểm này khách đến tham quan rất nhiều. Ảnh: Hữu Tuấn

Người thay đổi Ấn Độ và thế giới

2024 là năm quan trọng của chính trường Ấn Độ với cuộc bầu cử Quốc hội đã tới rất gần, dự kiến diễn ra từ ngày 19/4 đến đầu tháng 6/2024. Trong đó, Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá là đang tự tin hướng tới nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Đây làlúc nhìn lại chân dung Narendra Modi...

Thủ tướng Ấn ĐộNarendra Modi sau khi phát biểu với báo chí ởNew Delhi vào ngày 31/1/2024. Ảnh:Reuters
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi phát biểu với báo chí ở New Delhi vào ngày 31/1/2024. Ảnh: Reuters