Tình hình hai sân bay lớn nhất nước trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9

Hòa Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023 đã chính thức kết thúc. Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ ghi nhận bức tranh khá tương phản tại hai sân bay lớn nhất nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Hành khách đợi ở sảnh nội địa đến, nhà ga T1, sân bay Nội Bài.
Hành khách đợi ở sảnh nội địa đến, nhà ga T1, sân bay Nội Bài.

Tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, trong ngày 4/9, lượng hành khách qua sân bay này ghi nhận được gần 84.000 khách,  tăng nhẹ so với ngày 3/9.

Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài Tô Tử Hà cho biết, theo dự kiến ban đầu, ngày 4/9 cảng sẽ đón khoảng 85.000 khách với khoảng 659 chuyến bay cất/hạ cánh được thực hiện. “Đây là số liệu dự báo còn thực tế chắc khó đạt được” – ông Tô Tử Hà cho hay.

Sân bay Nội Bài đón khoảng 84.000 khách trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9/2023.
Sân bay Nội Bài đón khoảng 84.000 khách trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9/2023.

Lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài nhận định, so với lượng khách mấy ngày nghỉ Lễ trước đó, lượng khách ngày cuối kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh qua Cảng HKQT Nội bài tăng cao nhất song không cao hơn so với trung bình thường lệ.

Trước đó, để chuẩn bị cho cao điểm kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023, sân bay Nội Bài đã tăng cường nhân lực, khai thác đa hệ thống trang thiết bị theo từng khung giờ cao điểm để đảm bảo khả năng thông qua tại cảng hàng không.

Dù khá đông khách nhưng hoạt động tại sân bay Nội Bài vẫn diễn ra ổn định, thông suốt.
Dù khá đông khách nhưng hoạt động tại sân bay Nội Bài vẫn diễn ra ổn định, thông suốt.

Đồng thời, cảng cũng siết chặt kiểm tra, soi chiếu an ninh, đảm bảo 100% hành khách, hàng hóa, hành lý,... được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, lên tàu bay; tổ chức kiểm tra trực quan ngẫu nhiên với tỷ lệ 10% theo đúng quy định.

Trong khi đó, ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 2/9 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất lại diễn ra rất sôi động. Đại diện Cảng cho biết, ngày 4/9 chính là ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ nên dự kiến cảng sẽ khai thác khoảng 740 chuyến bay với khoảng 130.000 hành khách.

Xe taxi đưa đón khách tại sân bay Nội Bài  hoạt động trong trật tự.
Xe taxi đưa đón khách tại sân bay Nội Bài  hoạt động trong trật tự.

Để đảm bảo hoạt động trong cao điểm nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo thông suốt. Nhờ đó đến nay, mọi hoạt động của cảng đều diễn ra bình thường ổn định. Hành khách đến tuy đông nhưng sân bay vẫn thông thoáng.

Bãi đỗ xe đưa đón khách ở sân bay Nội Bài thông thoáng.
Bãi đỗ xe đưa đón khách ở sân bay Nội Bài thông thoáng.

Nhìn chung trong ngày 4/9, tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, hành khách tập trung chủ yếu ở chiều đến. Đây phần lớn là những người vừa kết thúc kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, trở về TP để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Còn ở chiều đi, cả hai sân bay đều khá vắng khách.

 

Nhà chức trách hàng không khuyến cáo những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên (đủ tuổi làm chứng minh nhân dân/căn cước công dân) nếu chưa kịp làm hoặc những khách có chứng minh nhân dân/căn cước công dân bị mất, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, không được chấp nhận cần đến cơ quan công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu hiện hành để tránh việc bị từ chối thực hiện chuyến bay khi giấy tờ tùy thân không đủ điều kiện.